06:20 07/06/2015

Hàn Quốc công bố tên 24 bệnh viện liên quan đến MERS

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố tên 24 bệnh viện liên quan đến MERS trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia này.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố tên 24 bệnh viện liên quan đến Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan nói việc công bố tên các bệnh viện này là một động thái không thể tránh khỏi vì lợi ích của người dân, nhằm đảm bảo sự an toàn của họ. Trong số 24 bệnh viện này, 6 bệnh viện đã ghi nhận các hiện tượng lây nhiễm, và 18 bệnh viện là nơi bệnh nhân MERS đã từng đến.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Moon Hyung-pyo công bố tên các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nhiễm MERS trong cuộc họp báo tại văn phòng Chính phủ ở Seoul ngày 5/6. Ảnh: Yonhap/ TTXVN


Ban đầu, kế hoạch công bố tên của các bệnh viện trên bị trì hoãn do có những lo ngại rằng người dân sẽ không muốn đến chữa bệnh và các bệnh nhân đang chữa bệnh tại đây muốn chuyển đến nơi khác, điều này sẽ dẫn đến việc các bệnh viện không muốn nhận những người bị nhiễm MERS. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cuối cùng vẫn quyết định công bố vì cho rằng như vậy sẽ khuyến khích những người đã đến các bệnh viện trên tích cực khai báo với giới chức y tế, qua đó tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận và khám cho những người này.

Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc sẽ tìm số điện thoại di động của hàng trăm người đang bị cách ly để đảm bảo những người này đang ở nơi cách ly, qua đó ngăn ngừa dịch MERS lây lan thêm. Tính đến ngày 7/6, đã có hơn 2.300 người ở Hàn Quốc đã bị cách ly ở các cơ sở y tế và tại nhà.
Cùng ngày, có thêm 14 trường hợp được ghi nhận là đã nhiễm MERS, trong đó có 1 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca lây nhiễm lên 64 và số trường hợp tử vong lên thành 5 người.

Mối lo ngại về sự lây lan của bệnh MERS đã khiến khoảng 1.200 ngôi trường ở Hàn Quốc phải đóng cửa và hàng nghìn du khách nước ngoài hủy kế hoạch tới đây. Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết tính đến ngày 5/6, số du khách hủy kế hoạch tới Hàn Quốc đã lên tới 20.600 người, tăng tới 74,6% so với một ngày trước đó, trong đó 85% là du khách từ Trung Quốc và hai vùng thuộc Trung Quốc là Đài Loan và Hong Kong. Con số này còn có thể tiếp tục tăng do có thêm nhiều trường hợp nhiễm MERS tại Hàn Quốc.

Lo ngại về MERS đặc biệt cao đối với du khách Trung Quốc sau khi một người Hàn Quốc cho kết quả dương tính với virus MERS đã bay sang Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/5 rồi sau đó đến miền Nam Trung Quốc. Đây là khu vực từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Hội chứng hô hấp cấp (SARS) năm 2002.

Trong khi đó, một công ty du lịch Hàn Quốc cho biết nếu dịch MERS bùng phát tại Trung Quốc thì lượng du khách nước này đến Hàn Quốc hàng tháng có thể giảm xuống mức 100 nghìn người, tức là chỉ bằng 20% so với trung bình trước khi bùng phát dịch bệnh.