10:12 13/10/2014

Hàn Quốc: Cánh cửa đối thoại luôn rộng mở với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, đồng thời sẵn sàng đối phó với những hành động mà bà gọi là "khiêu khích" của phía Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc họp toàn thể lần thứ hai của uỷ ban trù bị cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên ngày 13/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, đồng thời sẵn sàng đối phó với những hành động mà bà gọi là "khiêu khích" của phía Bình Nhưỡng.

Bà Park Geun-hye cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi sau khi hai bên đấu súng vào các ngày 7/10 và 10/10 vừa qua.Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc dẫn lời bà Park Geun-hye nói cuộc đàm phán liên Triều cần được tiếp tục nhằm làm dịu sự căng thẳng và kiến tạo hoà bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo bà, mặc dù hiện có nhiều hy vọng về khả năng cải thiện mối quan hệ liên Triều sau khi một phái đoàn của Triều Tiên thăm Hàn Quốc ngày 4/10 và nhất trí tổ chức đàm phán ở cấp cao nhưng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi sau khi hai bên đấu súng vào các ngày 7/10 và 10/10 vừa qua. Cuộc họp toàn thể lần thứ nhất của uỷ ban này được tiến hành vào tháng 8/2014.

Trong khi đó, cùng ngày 13/10, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối việc Triều Tiên hôm 10/10 bắn những quả bóng bay mang theo truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Kim tiết lộ rằng quyết định phản đối “hành động khiêu khích này” của Triều Tiên đã được truyền đạt từ đêm 12/10. Ông nói: “Chúng tôi cũng đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đáp trả cứng rắn trong trường hợp Triều Tiên tái diễn hành động khiêu khích kiểu trên”. Theo ông Kim, phản đối này được đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc từ sáng 11/10 rằng miền Bắc sẽ tiếp tục bắn các quả bóng bay mang truyền đơn chống Bình Nhưỡng được thả từ miền Nam.


TTXVN/Tin tức