12:07 19/12/2012

Hàn Quốc bắt đầu bầu tổng thống

Đúng 6 giờ 00 sáng 19/12 (giờ địa phương), cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 ở Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại 13.500 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước. Đây được xem là cuộc đua giành ghế tổng thống quyết liệt nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc...

Đúng 6 giờ 00 sáng 19/12 (giờ địa phương), cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 ở Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại 13.500 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước. Đây được xem là cuộc đua giành ghế tổng thống quyết liệt nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc, do sự cạnh tranh giữa ứng cử viên Park Geun-Hye của Đảng Thế giới Mới cầm quyền và ứng cử viên Đảng Dân chủ Thống nhất Moon Jae In diễn ra vô cùng căng thẳng.

 

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử, bà Park Geun-Hye vẫn dẫn trước với tỷ lệ sít sao (từ 0,5 - 3,5%) so với đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Thống nhất đối lập Moon Jae In.

 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (phải) và phu nhân Kim Yoon-ok bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Xơun. Ảnh: YONHAP/TTXVN.

 

Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của đất nước hơn 50 triệu dân này sẽ vào khoảng 70%. Việc Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc dự báo nhiệt độ trên toàn quốc ở mức âm 10 độ C có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 16 và 17 lần lượt là 70,8% và 63%.

 

Ủy ban bầu cử trung ương Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi các phòng bỏ phiếu chính thức đóng cửa vào lúc 18 giờ cùng ngày.

 

Trước đó, tại cuộc họp nội các hôm 18/12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik cho biết Chính phủ sẽ có các biện pháp đối phó với mọi hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 này. Ông nhấn mạnh hiện có nhiều tin đồn liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống cũng như các chiến lược tuyên truyền tiêu cực và Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ những hành động gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

 

Bà Park Geun-Hye, 60 tuổi, con gái cố Tổng thống Park Chung Hee, đang theo đuổi mục tiêu trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, trong khi ông Moon Jae In là một luật sư về nhân quyền và là cựu Chánh Văn phòng tổng thống dưới thời cố Tổng thống Roh Moo Hyun

 

 

TTXVN/Tin tức