01:00 05/01/2012

Hạn hán thu hẹp mặt hồ lớn ở Trung Quốc

Hạn hán kéo dài trong năm vừa qua đã làm "co" mặt nước của hồ Phàn Dương (ảnh), hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc.

Hạn hán kéo dài trong năm vừa qua đã làm "co" mặt nước của hồ Phàn Dương (ảnh), hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc.

Ảnh: Internet


Thông tin do Sở khí tượng thủy văn tỉnh Giang Tây công bố ngày 4/1 cho biết, hiện tại diện tích mặt hồ Phàn Dương giảm còn chưa đến 200 km2.

Theo thống kê, trong năm 2011, lượng mưa trung bình tại Giang Tây giảm khoảng 21% so với mức trung bình của vài năm trước.

Hồ Phàn Dương là nơi chứa nước đổ vào từ năm con sông thuộc tỉnh Giang Tây và sau đó chảy ra sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc.

Hiện tại, mực nước tại sông Cán Giang, một trong năm con sông chảy vào hồ Phàn Dương, đã xuống mức thấp kỷ lục 12,35 mét, thấp hơn 0,47 mét so với mức thấp kỷ lục trước. Các thành phố dọc theo sông Cán Giang đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ thiếu nước.

TTG