07:09 18/07/2012

Hạn hán nghiêm trọng ở Mỹ

Hồ ao, sông rạch, các giếng nước ngầm, các bể chứa nước nuôi gia súc ở các bang Missouri và Arkansas gần như cạn kiệt. Các cánh đồng ngô và đậu nành ở các bang Illinois và Iowa như bị đốt cháy.

Hồ ao, sông rạch, các giếng nước ngầm, các bể chứa nước nuôi gia súc ở các bang Missouri và Arkansas gần như cạn kiệt. Các cánh đồng ngô và đậu nành ở các bang Illinois và Iowa như bị đốt cháy. Mực nước con sông dài nhất nhì thế giới Mississippi cũng hạ xuống mức thấp hiếm thấy. Đó là cảnh tượng về tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần 60 năm qua đã và đang hoành hành khắp lãnh thổ Mỹ.


 

Cánh đồng khô héo vì hạn hán ở bang Missouri. Ảnh: Internet

 

Thông báo ngày 16/7 của Trung tâm dữ liệu thời tiết quốc gia Mỹ (NCDC) cho biết, có khoảng 71% lãnh thổ lục địa nước Mỹ phải chứng kiến tình trạng khô hạn trong tháng 6, trong đó 55% bị khô hạn nghiêm trọng và 33% bị khô hạn cực kỳ nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/1956 xảy ra tình trạng hạn hán quy mô lớn như trên tại lãnh thổ Mỹ. 26 bang đã phải ban bố tình trạng thảm họa thiên tai.


Cụ Don Hudson, lão nông ở bang Arkansas cho biết, 83 năm qua cụ chưa bao giờ chứng kiến tình trạng khô hạn tới mức “cỏ không thể mọc nổi” như năm nay.


Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nắng nóng và khô hạn đã ảnh hưởng tới 38% (ở nhiều khu vực là 50%) các cánh đồng ngô và đậu nành thuộc 18 bang nông nghiệp của Mỹ. Chất lượng ngô và đậu nành bị suy giảm do thời tiết khắc nghiệt. Nông dân một số nơi đã phải bán vội đàn gia súc vì thiếu cỏ và nguồn nước uống.

 

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)