05:10 14/05/2012

Hạn hán nghiêm trọng nhất nửa thế kỷ qua tại Braxin

Khu vực Đông Bắc Braxin đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Trung bình mỗi ngày có một người bị thiệt mạng trong các vụ tranh giành nguồn nước tại vùng nông thôn Đông Bắc nước này.

Khu vực Đông Bắc Braxin đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua.

 

Hạn hán đã tác động đến cuộc sống người dân tại hơn 1.100 thị trấn ở quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này, thậm chí còn là nguyên nhân dẫn đến xung đột tại một số vùng nông thôn. Trung bình mỗi ngày có một người bị thiệt mạng trong các vụ tranh giành nguồn nước tại vùng nông thôn Đông Bắc nước này.

 

Đợt hạn hán tháng 10/2010 tại miền Bắc Braxin. Ảnh: THX/TTXVN

 

Nguồn cung nước ít ỏi cũng gây thiệt hại nặng nề cho các nông trại, với nhiều nông trang bị mất 50% số vật nuôi trong khi cây trồng cằn cỗi, chết khô. Chính phủ Braxin đã phải hạ mức dự báo về sản lượng ngũ cốc, đậu nành và cà phê so với dự báo đưa ra hồi đầu năm.

 

Tại khu vực Pernambuco, 66 thành phố bị thiếu nước nghiêm trọng. Toàn bộ sông ngòi và đập giữ nước trong khu vực đều đang trong tình trạng khô hạn.

 

TTXVN/Tin tức