04:08 06/04/2012

Hạn hán nặng ở Trung Quốc

Hiện 13 tỉnh thành trên cả nước Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán nghiêm trọng, tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp.

Hiện 13 tỉnh thành trên cả nước Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán nghiêm trọng, tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp.

Theo Văn phòng Điều hành cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia của Trung Quốc, tính đến này 5/4, hạn hán đã làm 7,82 triệu người và 4,58 triệu con gia súc, gia cầm không có nước sinh hoạt tại nhiều tỉnh, trong đó có Vân Nam, Tứ Xuyên, Hà Bắc, Sơn Tây và Cam Túc. Hạn hán cũng làm cạn nhiều hồ chứa nước và đe dọa sự nảy mầm của cây cối, ảnh hưởng tới 4 triệu hécta đất trồng. Cơ quan trên đang phối hợp với Bộ Tài nguyên nước theo dõi sát diễn biến của đợt hạn hán này.


                                                      
                                                      
                                                      Hạn hán kéo dài khiến các đồng ruộng nứt nẻ nghiêm trọng, thiệt hại
                                                      lớn cho mùa màng của người dân tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hồi tháng 7                                                                                                                                                   năm ngoái. Nguồn: Internet.


Kể từ mùa Đông vừa qua, 12 đội công tác đã được cử tới các tỉnh bị tác động bởi hạn hán, và 144 triệu Nhân dân tệ (22,68 triệu USD) đã được giải ngân để hỗ trợ tỉnh Vân Nam, nơi bị tác động mạnh nhất, mua các thiết bị chống hạn hán.

Cùng ngày 5/4, Cơ quan quản lý rừng quốc gia Trung Quốc đã đưa ra mức cảnh báo cao về nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực miền Bắc và Tây Nam nước này do nhiệt độ tiếp tục tăng cao, lượng mưa thấp và gió mạnh. Theo cơ quan này, trong 3 tháng đầu năm nay, ở Trung Quốc xảy ra trên 1.100 đám cháy rừng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

TTXVN/ Tin Tức