12:15 22/12/2012

Hạn hán gây thiệt hại 55 tỷ đồng

Thời tiết diễn ra bất thường trong những tháng cuối năm 2012 đã làm cho các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai chịu hán hán nặng nề. Hàng trăm ha cây trồng bị chết đã làm cho cuộc sống của hàng ngàn hộ dân điêu đứng, nguy cơ thiếu đói đang diễn ra tại nhiều làng, xã.

Thời tiết diễn ra bất thường trong những tháng cuối năm 2012 đã làm cho các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai chịu hán hán nặng nề. Hàng trăm ha cây trồng bị chết đã làm cho cuộc sống của hàng ngàn hộ dân điêu đứng, nguy cơ thiếu đói đang diễn ra tại nhiều làng, xã.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT, đợt hạn hán cuối vụ mùa 2012 đang diễn ra tại các huyện Kông Chro, Kbang và Đak Pơ gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại hơn 4.418 ha. Trong đó, diện tích bị thiệt hại nhiều nhất là bắp 3.320 ha, lúa 754 ha và rau màu 352 ha.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là huyện Kông Chro với 2.785 ha, huyện Đak Pơ 1.005 ha và Kbang 627 ha. Ước tính con số thiệt hại do đợt hạn cuối vụ này đã gây ra khoảng 55 tỷ đồng (cây lúa 3,4 tỷ đồng, bắp thiệt hại 42 tỷ đồng, cây trồng khác 7,5 tỷ đồng).

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với các địa phương bị thiệt hại để nắm tình hình cũng như những khó khăn của người dân, huy động mọi người lực tại chỗ giúp đỡ những hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất, thực hiện cứu đói tại chỗ, đặc biệt là những hộ người đồng bào dân tộc thiểu số; giúp người dân ổn định đời sống, tinh thần, tiếp tục sản xuất và vui đón tết sắp tới. Bên cạnh đó, Sở đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ giống, phân bón giúp nông dân có điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013.


Quang Thái