09:07 08/09/2014

Hamas phản đối triển khai binh sĩ quốc tế ở Gaza

Phong trào Hamas đã cảnh báo chống lại bất kỳ kế hoạch nào nhằm triển khai các binh sỹ nước ngoài tại Dải Gaza sau khi xuất hiện một số thông tin về việc Bộ Ngoại giao Israel đang chuẩn bị kêu gọi quốc tế đưa quân vào vùng đất này.

Ngày 7/9, phong trào Hamas đã cảnh báo chống lại bất kỳ kế hoạch nào nhằm triển khai các binh sỹ nước ngoài tại Dải Gaza sau khi xuất hiện một số thông tin về việc Bộ Ngoại giao Israel đang chuẩn bị kêu gọi quốc tế đưa quân vào vùng đất này.

Đại diện của Hamas Ismail Radwan tuyên bố: "Hamas sẽ xem tất cả các quân đội quốc tế tại Gaza như một lực lượng chiếm đóng mới. Các bên quốc tế nên làm việc theo hướng dỡ bỏ sự phong tỏa và chiếm đóng của Israel, thay vì bàn về vũ khí kháng chiến".

Các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Jihad tham gia cuộc diễu hành mừng thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ở Dải Gaza ngày 29/8. Ảnh: THX/ TTXVN


Ông Radwan cho rằng vũ khí kháng chiến là "thiêng liêng và nhằm bảo vệ người Palestine". Quan chức Hamas này còn buộc tội Israel đang cố sử dụng một lực lượng quốc tế để giành lấy những gì mà Tel Aviv không đạt được trong chiến dịch quân sự mới đây chống Gaza, giải thích rằng người Palestine "phản đối sự can thiệp của quốc tế".

Trước đó, truyền thông Israel dẫn kế hoạch của Bộ Ngoại giao nước này cho rằng các binh sỹ nước ngoài sẽ có nhiệm vụ giám sát việc tái thiết Gaza và giải giáp các nhóm vũ trang mà Israel xem là khủng bố tại dải đất này.

Trong một diễn biến liên quan, báo "Jpost" của Israel dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao ngày 7/9 cho biết Hamas đã chuẩn bị cho vòng xung đột tiếp theo với Israel, chỉ 2 tuần sau khi nhà nước Do Thái chấm dứt chiến dịch quân sự chống Gaza với thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.

Nguồn tin này khẳng định Israel đã phát hiện Hamas đang đưa lậu vũ khí vào Dải Gaza. Các động thái của Hamas cho thấy phong trào Palestine này có thể đang khôi phục các đường hầm khủng bố ở Gaza, cũng như khả năng sản xuất rocket. Theo nguồn tin này, năng lực sản xuất rocket của Gaza hiện chỉ đạt 40% so với trước khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chống Gaza. Động thái hiện nay của Hamas được cho là tương tự như những gì phong trào này từng làm sau chiến dịch Trụ cột Quốc phòng của Israel năm 2012 để chuẩn bị cho vòng xung đột tiếp theo.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố rằng việc ngăn Hamas tái vũ trang là điều kiện then chốt để đảm bảo sự yên bình kéo dài cho khu vực miền nam của nước này. Một mục tiêu khác được ông Netanyahu đề cập đến là giáng đòn mạnh vào Hamas và làm suy yếu đáng kể khả năng quân sự của phong trào Hồi giáo này.

Trong khi đó, ngày 7/9, hàng chục người Palestine đã nổi dậy tại Đông Jerusalem sau khi nghe tin một thiếu niên từ khu phố của họ đã thiệt mạng do vết thương gặp phải khi đụng độ với cảnh sát Israel hồi tuần trước. Người biểu tình tại khu vực Wadi al-Joz, gần Old City đã ném gạch đá, bom xăng và pháo sáng vào các xe đi ngang qua, còn cảnh sát chống bạo động đã đáp trả bằng đạn cao su. Cuộc đụng độ buổi chiều này kéo dài vài giờ và hiện chưa có thông tin về chấn thương nghiêm trọng.

Mohammed Sinokrot, 16 tuổi, đã tử vong do vết thương ở đầu trong cuộc biểu tình một tuần trước. Cha của Sinokrot, ông Abdel-Majid nói rằng con trai ông bị trúng đạn cao su vào đầu trong khi cảnh sát Israel cho biết Sinokrot bị trúng đạn cao su ở chân và ngã đập đầu khi chạy trốn cảnh sát.


TN
(Theo Reuters)