08:09 06/08/2014

Hamas, Jihad đến Cairo đàm phán với Israel

Lãnh đạo của Hamas và phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad đã tới Cairo tham gia đoàn đàm phán của Palestine về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza.

Ngày 5/8, hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập cho biết lãnh đạo của Hamas và phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad đã tới Cairo tham gia đoàn đàm phán của Palestine về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza.

MENA dẫn các nguồn tin Palestine xác nhận thủ lĩnh của Jihad là Khaled Al-Batash và các thành viên cánh chính trị của Hamas gồm Khalil Al-Haya và Emad Al-Alami hiện đã có mặt tại Cairo sau khi Israel ngừng các cuộc pháo kích vào sáng ngày 5/8 như một phần của thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ. Trước đó, các thành viên của phái đoàn Palestine đã không thể rời khỏi Dải Gaza để tham gia các cuộc đàm phán bắt đầu hôm 2/8 do các cuộc pháo kích của Israel.

Binh sĩ Israel tại khu vực biên giới với Dải Gaza sau khi rút khỏi vùng đất do phong trào Hamas kiểm soát ngày 4/8. Ảnh: THX-TTXVN


Các thành viên khác của phái đoàn đàm phán Palestine gồm Azzam Al-Ahmed thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO); Ezzat Al-Rashq, Mohamed Nasr và Mousa Abou Marzouk thuộc Hamas; Ziyad Nakhala thuộc Jihad; Quis Abdel-Kareem thuộc Mặt trận Dân chủ; Maher Al -Taher thuộc Mặt trận Nhân dân; Bassam Al-Salehi thuộc Đảng Nhân dân. Người đứng đầu Cơ quan tình báo Palestine Maged Farag cũng đã có mặt tại Cairo.

Cũng trong ngày 5/8, phái đoàn đàm phán Palestine đã chính thức đệ trình các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, bao gồm việc Israel rút quân ngay lập tức khỏi Gaza, chấm dứt các cuộc không kích, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với dải đất ven biển này và phóng thích các tù nhân Palestine.

Cùng ngày, một quan chức Israel cũng cho biết một phái đoàn của nước này đã lên đường sang Ai Cập để tham gia đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với đại diện các phe phái Palestine. Trước đó, Israel tuyên bố sẽ xem xét thái độ của Hamas đối với lệnh ngừng bắn lần này trước khi quyết định có cử đoàn đàm phán sang Ai Cập hay không.

* Jordan hối thúc LHQ ra nghị quyết


Ngày 5/8, Jordan đã trình một dự thảo nghị quyết mới về cuộc khủng hoảng Gaza lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) với hy vọng cơ quan này sẽ có hành động trong những ngày tới.

Bản dự thảo được các nước Arập hậu thuẫn này kêu gọi về một lệnh ngừng bắn kéo dài giữa Hamas và Israel, cũng như nỗ lực quốc tế nhằm tái thiết Gaza sau 4 tuần giao tranh khiến ít nhất 1.867 người Palestine và 67 người Israel thiệt mạng. Đại sứ Jordan tại LHQ Dina Kawar xác nhận rằng nước này đang tham vấn tất cả các nước thành viên của HĐBA để hối thúc cơ quan này đưa ra một nghị quyết trong vòng một vài ngày tới. Ông cũng nhấn mạnh tới nhu cầu về một kế hoạch tái thiết Gaza.

Sáng kiến mới nhất này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 72 giờ đang được giữ vững và hai bên nhất trí cử phái viên tới Cairo để đàm phán hòa bình. Văn bản mới, được sửa đổi từ văn bản lưu hành trước đó 2 tuần, kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ của LHQ về các cuộc tấn công vào những ngôi trường do cơ quan này điều hành tại Gaza, vốn được dùng làm nơi trú ẩn cho dân thường sơ tán khỏi vùng chiến sự. Sáng kiến này còn kêu gọi Israel dỡ bỏ sự phong tỏa đối với Dải Gaza.

HĐBA đã thông qua một tuyên bố kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn, nhưng các nhà lãnh đạo Arập cho rằng cơ quan này cần có một nghị quyết chính thức. Các bên đạt được sự nhất trí về tuyên bố này sau khi Mỹ từ bỏ thái độ do dự liên quan tới những ngôn từ chỉ trích mạnh mẽ Israel. Anh, nước nắm quyền chủ tịch HĐBA trong tháng này, nói rằng đàm phán sẽ tiếp tục trong những ngày tới về nghị quyết được đề xuất nhưng kết quả sẽ phụ thuộc vào tình hình xung đột.

Trong lúc này, theo mạng tin "Afrik", quân đội và lực lượng an ninh Sudan đã được đặt ở trong tình trạng báo động tối đa sau những cáo buộc của Israel rằng Sudan ủng hộ phong trào Hamas của người Palestine.

Phát biểu với tờ nhật báo Sudan "Next Day", Ngoại trưởng Sudan Ali Karti cho biết cần phải cảnh giác trước những cáo buộc này của Israel. Ông Ali Karti nói: "Các cơ quan tình báo, quân đội và tất cả các cơ quan khác có liên quan đã được đặt trong tình trạng báo động cao để đối phó với bất kỳ sự xâm lược nào của Israel", "chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để tự bảo vệ mình và chúng tôi yêu cầu mọi người phải thận trọng".

Trước đây, Sudan đã cáo buộc Israel ném bom một nhà máy quân sự của nước này hồi tháng 10/2012, thông tin không bị các nhà chức trách Israel bác bỏ. Tel Aviv cáo buộc Sudan làm cầu nối trong một mạng lưới do Iran thành lập để cung cấp vũ khí cho các nhóm Hồi giáo ở Gaza và Liban.


TN