10:06 15/10/2011

Hầm Thủ Thiêm sẵn sàng cho thông xe toàn tuyến

Ngày 20/11 tới, hầm đường bộ Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn sẽ được thông xe và toàn tuyến đại lộ Đông Tây (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt) có tổng chiều dài 21,8 km cũng sẽ được thông xe toàn tuyến. Mọi công đoạn chuẩn bị cho việc thông xe đã hoàn tất.

Ngày 20/11 tới, hầm đường bộ Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn sẽ được thông xe và toàn tuyến đại lộ Đông Tây (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt) có tổng chiều dài 21,8 km cũng sẽ được thông xe toàn tuyến. Mọi công đoạn chuẩn bị cho việc thông xe đã hoàn tất.


Xe máy và ô tô sẽ được tách làn trong đường hầm Thủ Thiêm.


Các vấn đề được dư luận quan tâm như phương tiện nào được lưu thông qua hầm Thủ Thiêm; các phương án cấp cứu, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra trong hầm; quy định tốc độ, các biện pháp xử lý trường hợp vi phạm... đã được đề cập trong buổi họp báo sáng qua, dưới sự chủ trì của ông Lê Toàn - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Theo Sở GTVT TP.HCM, để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua hầm Thủ Thiêm được an toàn tuyệt đối, các phương tiện xe thô sơ, xe tự chế 3, 4 bánh, người đi bộ, xe vận chuyển súc vật, chất độc hại dễ cháy… đều bị cấm lưu thông qua hầm. Riêng với các phương tiện được lưu thông, chỉ có xe khách và xe ô tô con được lưu thông 24/24 giờ; xe tải dưới 2,5 tấn được lưu thông từ 8 đến 16 giờ; xe tải trên 2,5 tấn được lưu thông qua hầm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các xe tải có tổng tải trọng trên 30 tấn, xe đầu kéo rơ moóc, kể cả xe chở hàng hóa cao hơn 4,2 m đều bị cấm lưu thông, trừ trường hợp cơ quan thẩm quyền cấp phép. Riêng xe gắn máy, sau một thời gian cân nhắc và được sự đồng ý của UBND TP, loại xe này được lưu thông 15 giờ mỗi ngày (từ 6 sáng đến 21 giờ). Trong hầm Thủ Thiêm, làn đường dành cho xe gắn máy có dải phân cách hoàn toàn với làn xe ô tô.

Cũng theo Sở GTVT TP.HCM, khi đi vào hầm, các phương tiện phải tuân theo các quy định như tốc độ duy trì ở mức 30-60 km/giờ đối với xe ô tô, 40 km/giờ đối với xe gắn máy và luôn phải bật đèn cốt (chiếu gần). Các hành vi nghiêm cấm là dừng, đậu ngay trong hầm, bấm còi, bật đèn ưu tiên.
Để giám sát việc lưu thông trong hầm Thủ Thiêm, trong hầm được lắp đặt hệ thống camera ghi nhận hình ảnh xe chạy quá tốc độ hoặc không đảm bảo tốc độ. Những hình ảnh này được truyền về trung tâm khai thác hầm Thủ Thiêm. Sau khi xe ra khỏi hầm, lực lượng chức năng sẽ xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện.

Tin, ảnh: SĨ DŨNG