11:14 21/11/2014

Hai xe tải đấu đầu trên QL14, lái xe tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 14 đoạn qua thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Khoảng 23 giờ ngày 20/11, tại Km 832 Quốc lộ 14 qua đoạn thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải BKS  61C - 12725 do lái xe Nguyễn X.H (trú tại tỉnh Bình Dương) chở gần 30 tấn cà phê chạy từ hướng Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Thành phố Hồ Chí Minh đã bị xe tải BKS 60N - 1205 do Phạm V.H (sinh năm 1977) trú tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) điều khiển chạy với tốc độ cao theo hướng ngược lại tông thẳng vào đầu xe.

Cú tông quá mạnh làm đầu 2 xe tải bẹp dúm, lái xe V.H tử vong tại chỗ và bị kẹt trong buồng lái, được người dân phá cửa đưa ra ngoài. Lái xe X.H bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đang được các đơn vị thi công trong Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14, do đó đường còn lởm chởm, khó chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, lái xe V.H đã chạy xe quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, khi có tình huống thì không kịp xử lý. Tại vị trí va chạm, cả 2 xe tải không để lại vệt phanh gấp nào trên mặt đường.

Trong thời gian qua, trên Quốc lộ 14 (đặc biệt vào ban đêm), luôn có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do đường xấu, quanh co, hệ thống biển báo không bảo đảm, các lái xe chủ quan chạy quá tốc độ quy định nên rất dễ gây tai nạn giao thông.

 
Ngọc Minh