02:17 18/02/2012

Hai vụ tai nạn giao thông, ba người chết

Trong hai ngày, 17 và 18/2, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết và 3 người khác bị thương.

Khoảng 13h40 phút, chiều 18/2, tại Km 1048+486 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và 2 xe gắn máy, làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải BKS 76M- 2694 chưa rõ người điều khiển, chạy theo hướng Bắc- Nam, đến khu vực trên đã tông vào xe mô tô mang biển số 76C1- 01551, trên xe có 3 người là Phan Thanh Hùng, Lê Thị Mến cùng cậu con trai 8 tuổi tên là Phan Thanh Huy đang đi ngược chiều, sau đó tông tiếp vào xe mô tô biển số 76V3- 1883 trên xe có 2 người là Nguyễn Văn Đông và Ao Thị Thanh, 35 tuổi, đều ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn. Hậu quả là anh Hùng, chị Mến chết tại chỗ 3 người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã bỏ trốn nhưng theo phản ánh của người dân tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện có dấu hiệu say rượu bia. Khi tông vào 2 xe máy chiếc xe trên kéo nạn nhân đi gần 10 mét và tông vào thành cầu sông Kinh xe mới dừng lại.

* Trước đó, Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 18h15 phút ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Hùng- Hiệu phó Trường THPT huyện Bình Sơn lái xe ôtô mang BKS 73L-9822 chạy từ hướng Thị trấn Châu Ổ ra đến ngoài ga Trị Bình khoảng 200 m thuộc địa phận xã Bình Chánh thì đâm từ phía sau vào xe máy do ông Trần Đức Vân- 64 tuổi trú tại Thôn Nam Bình xã Bình Nguyên. Cú va chạm làm ông Vân văng xuống cống cách chỗ xảy ra tai nạn 5m, xe máy bị xe ôtô kéo lê gần 30m trên đường. Ông Vân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Núi Thành (Quảng Nam) để cấp cứu nhưng thương tích quá nặng đã dẫn đến tử vong.

Sau khi gây tai nạn, ông Hùng thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu lại tiếp tục điều khiển xe ôtô chạy trốn, đưa xe của mình về gara ở xã Bình Thạnh để sửa chữa. Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng tìm tung tích và đã phát hiện, di lý ông Hùng về trụ sở công an huyện. Được biết, trước khi gây ra tai nạn, ông Hùng đã nhậu với 2 người nữa tại quán nhậu Ba Nhất ở thị trấn Châu Ổ.

Hai vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Đăng Lâm