10:02 02/10/2012

Hai ứng cử viên tổng thống Vênêxuêla vận động nước rút

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Vênêxuêla, đương kim Tổng thống Hugo Chavez và ứng cử viên đối lập Henrique Capriles đang nỗ lực vận động nước rút để lôi kéo cử tri ủng hộ.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Vênêxuêla, đương kim Tổng thống Hugo Chavez và ứng cử viên đối lập Henrique Capriles đang nỗ lực vận động nước rút để lôi kéo cử tri ủng hộ.


 

Tổng thống Chavez (áo xanh, bên trên) nỗ lực vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu ngày 1/10 (giờ VN) trước hàng chục nghìn người ủng hộ tại bang Zulia ở miền Tây, Tổng thống Chavez khẳng định ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 7/10 tới. Ông cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa, điều hành một chính phủ "hiệu quả hơn", mở rộng các chương trình phúc lợi xã hội và ủng hộ liên minh cánh tả trong khu vực Mỹ Latinh. Ông Chavez nhấn mạnh, thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới của Đảng Xã hội Thống nhất sẽ là “sự bảo đảm cho hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước Vênêxuêla".


Cùng ngày, ứng cử viên đối lập Capriles cũng tiến hành một cuộc vận động tranh cử được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở thủ đô Caracát. Tham gia cuộc tuần hành ủng hộ ông Capriles ước tính có trên 100.000 người.


Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bất chấp những nỗ lực vận động của ứng cử viên đối lập Capriles, đương kim Tổng thống Chavez vẫn chiếm ưu thế với khoảng cách từ 2 - 15%. Giới phân tích cho rằng, trong giai đoạn nước rút hiện nay, cả hai ứng cử viên đều phải nỗ lực vận động nhóm cử tri đang còn lưỡng lự hoặc dự định không đi bỏ phiếu bởi vì với tỷ lệ khoảng 25%, nhóm cử tri trên có thể sẽ đóng vai trò quyết định đối với kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử.


Dự kiến thời gian vận động tranh cử thổng thống ở Vênêxuêla sẽ kết thúc vào ngày 4/10 và ngày 7/10 sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử để chọn ra vị tổng thống của nhiệm kỳ 2013-2019.


Theo nhận định của nhật báo El Nuevo Herald (Mỹ), kết quả cuộc bầu cử tổng thống Vênêxuêla sắp tới sẽ có tác động đặc biệt đối với khu vực Mỹ Latinh cũng như một số nước đồng minh thân cận của Vênêxuêla.


Tổng thống Chavez cho rằng, nếu cả ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama đắc cử trong các cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Mỹ và Vênêxuêla “có thể bước vào một thời kỳ bình thường quan hệ mới”. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Televen ngày 1/10, Tổng thống Chavez cho biết, nếu ông là người Mỹ, ông sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Obama và ông cũng tự tin rằng, Tổng thống Obama sẽ dành lá phiếu ủng hộ cho ông nếu ông Obama là một người dân lao động ở Caracát.

 

TTG-LH