08:09 19/08/2014

Hải quân Mỹ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học của Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, công việc vốn được tiến hành trên một con tàu của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải.

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, công việc vốn được tiến hành trên một con tàu của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải.

Tàu chở hàng MV Cape Ray của Mỹ tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Obama nêu rõ: "Hôm nay, chúng ta đánh dấu một thành tựu quan trọng trong nỗ lực không ngừng nhằm ngăn ngừa vũ khí hủy diệt hàng loạt lan rộng bằng việc loại bỏ kho vũ khí hóa học công khai của Syria... gửi đi 1 thông điệp rằng việc sử dụng loại vũ khí ghê tởm này sẽ dẫn đến những hậu quả và không được cộng đồng quốc tế dung thứ".

Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào tháng tới để bàn về việc đối phó với sự gia tăng các chiến binh nước ngoài tại Iraq và Syria. Đây sẽ là lần thứ 2 ông Obama chủ trì một cuộc họp của HĐBA, sau cuộc họp về không phổ biến vũ khí hạt nhân hồi năm 2009.

Giới chức Mỹ ước tính có khoảng 12.000 chiến binh nước ngoài đã gia nhập hàng ngũ phiến quân tại Iraq và Syria, lực lượng đang kiểm soát những phần lãnh thổ rộng lớn và bị cáo buộc phạm các tội ác tàn bạo.

Trong một diễn biến khác ngày 18/8, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu các hãng hàng không đặt tại Mỹ ngừng bay qua vùng trời Syria do "tiềm ẩn mối đe dọa nghiêm trọng" với các máy bay dân sự, trong đó có cả các nhóm vũ trang sở hữu vũ khí phòng không.

Tuyên bố của FAA nêu rõ: "Dựa trên đánh giá cập nhật về mối nguy hiểm đi kèm với các hoạt động như vậy và việc không có đề nghị từ chủ sở hữu hàng không nào về nguyện vọng được bay trong không phận này, chúng tôi cho rằng sẽ là khôn ngoan khi cấm các hãng hàng không Mỹ bay vào, ra và trên không phận Syria".



TN (Theo AFP)