01:10 07/01/2012

Hải quân Mỹ giải cứu tàu Iran khỏi cướp biển

Vào đúng thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Iran đang căng thẳng, Hải quân Mỹ đã giải cứu một tàu của Iran thoát khỏi cướp biển Xômali trên vùng Biển Arập.

Vào đúng thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Iran đang căng thẳng, Hải quân Mỹ ngày 5/1 đã giải cứu một tàu của Iran thoát khỏi cướp biển Xômali trên vùng Biển Arập.

Thông cáo báo chí ngày 6/1 của Hạm đội 5 Mỹ cho biết vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/1 (giờ địa phương), một chiếc trực thăng SH-60S của tài khu trục USS Kidd đã phát hiện chiếc tàu đánh cá Al Molai mang cờ Iran phát tín hiệu cấp cứu trên biển Arập. Một nhóm thuộc Hải quân Mỹ từ tàu USS Kidd đã lên tàu này và bắt giữ 15 kẻ tình nghi là cướp biển, giải thoát cho 13 người Iran bị giữ làm con tin trong nhiều tuần qua.


Tàu chiến USS Kidd của Mỹ đã giải cứu một tàu cá Iran ngày 5/1. (Ảnh: U.S. Navy)



Điều tra viên của Hải quân Mỹ Josh Schminky cho biết tàu Al Molai bị cướp biển khống chế và sử dụng làm "tàu mẹ" cho các hoạt động cướp biển trên khắp vùng Vịnh trong khoảng tháng rưỡi qua. Các con tin Iran bị khống chế và bị ép buộc phải làm việc cho nhóm cướp biển.

Vụ việc xảy ra sau một tuần căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ xung quanh tuyên bố của Tehran về khả năng đóng cửa eo biển Hormuz đồng thời cảnh báo Mỹ không nên phái tàu sân bay USS John C. Stennis thuộc Hạm đội 5 đi qua eo biển chiến lược này.



TTXVN/Tin Tức