11:10 05/11/2011

Hải quân Ixraen chặn các tàu cứu trợ tới Dải Gada

Đài phát thanh Ixraen đưa tin hai tàu hàng chở các nhà hoạt động xã hội ủng hộ Palextin đã bị Hải quân Ixraen chặn lại ngày 4/11 khi đang tìm cách phá vỡ sự phong tỏa Dải Gada của Palextin.

Đài phát thanh Ixraen đưa tin hai tàu hàng chở các nhà hoạt động xã hội ủng hộ Palextin đã bị Hải quân Ixraen chặn lại ngày 4/11 khi đang tìm cách phá vỡ sự phong tỏa Dải Gada của Palextin.

Theo nguồn tin trên, tàu Tahrir (Giải phóng) mang cờ Canađa và tàu Saoirse (Tự do) mang cờ Ailen đã bị hải quân Ixraen chặn lại khi đang ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Dải Gada. Sau đó, hai tàu đã bị hộ tống về cảng Ashdod của Ixraen. Đài phát thanh Ixraen cho biết không phát hiện vũ khí trên cả hai con tàu này.

Tàu chiến của Ixraen. Ảnh Internet.

Cơ quan di trú Ixraen sẽ tiến hành xác định danh tính và thẩm vấn 27 nhà hoạt động trên hai con tàu trên. Những người này sau đó sẽ được đưa đến sân bay Ben Gurion gần thủ đô Ten Avíp để trục xuất về nước. Riêng một người mang quốc tịch Ixraen sẽ được đưa về nhà sau khi thẩm vấn.

Hai tàu trên mang theo nhiều thiết bị y tế, xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/11. Các nhà hoạt động xã hội tham gia hành trình mang quốc tịch nhiều nước như Ôxtrâylia, Canađa, Ailen, Mỹ.

Trước đó, tháng 5/2010, hải quân Ixraen cũng đã tấn công đội tàu chở hàng cứu trợ mang tên Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ, làm 9 người thiệt mạng. Đầu năm 2011, đội tàu thứ hai đã cố gắng tiếp cận Dải Gada, song một số tàu bị tấn công, chỉ có tàu Dignity treo cờ Pháp đi tới đích cuối của hành trình, song vẫn bị hải quân Ixraen chặn lại. Các nhà hoạt động trên tàu đã bị trục xuất về nước.

Các tổ chức ủng hộ Palextin lên án lệnh phong tỏa của Ixraen đối với Dải Gada từ năm 2006 là bất hợp pháp và vô nhân đạo. Tuy nhiên, Ixraen lập luận rằng việc này là cần thiết nhằm ngăn chặn vũ khí tuồn vào Dải Gada, nơi phong trào vũ trang Hồi giáo Hamát (Hamas) đang kiểm soát./.



TTXVN/Tin Tức