10:19 27/10/2012

Hải quân Anh - Pháp tập trận chung trên Địa Trung Hải

Khoảng 6.000 lính thủy và lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng hải quân của Anh và Pháp đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài một tuần trên biển Địa Trung Hải.

Ngày 27/10, khoảng 6.000 lính thủy và lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng hải quân của Anh và Pháp đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài một tuần trên biển Địa Trung Hải.

Với tên gọi Corsican Lion, đây là cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ khi hai nước ký hiệp ước hợp tác quân sự năm 2010. Cuộc tập trận này nhằm giúp cho lực lượng của hai bên làm quen với phương thức chiến đấu của nhau.


Máy bay chiến đấu Rafale chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Charles De Gaulle trong cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN



Tham gia tập trận có hàng loạt tàu chiến, trong đó có 5 tàu của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng hàng không mẫu hạm Charles De Gaulle của Pháp và các máy bay phản lực Rafaele và Super Étendard, cũng như hàng chục chiếc máy bay trực thăng các loại như Apache, Sea King và Chinook.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã trực tiếp quan sát cuộc tập trận này.

Sau cuộc tập trận, đội tàu chiến trên sẽ được điều động đến biển Adriatic để tham gia một cuộc tập trận chung khác với lực lượng của Albania (Anbani).


TTXVN/Tin tức