07:17 26/07/2014

Hai người quẫn trí, lao đầu xe tự tử

Hai vụ tự tử đã xảy ra sáng ngày 26/7 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau khi hai người cố ý lao vào tàu hỏa và xe đầu kéo.

Hai vụ tự tử đã xảy ra sáng ngày 26/7 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau khi hai người cố ý lao vào tàu hỏa và xe đầu kéo.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 26/7 tại giao lộ đường sắt Bắc – Nam với đường Huỳnh Văn Bánh (giáp ranh phường 11 và phường 13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM). Trong lúc đoàn tàu chuẩn bị chạy qua, một phụ nữ đi xe máy BKS 52U-0283 đã dừng lại bên đường, lách qua hàng rào chắn rồi lao vào đoàn tàu đang chạy.

Hiện trường vụ tai nạn thứ nhất.


Do khoảng cách quá gần nên lái tàu đã không kịp trở tay. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Qua kiểm tra phương tiện mà nạn nhân để lại, cơ quan chức năng phát hiện một giấy chứng minh nhân dân mang tên Ngô Thị Bịch Huyền (41 tuổi, tạm trú trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chiếc xe máy của nạn nhân.


Vụ tự tử thứ hai xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 cùng ngày. Trong lúc xe đầu kéo KS: 51C – 062.08 lưu thông trên đường Đồng Văn Cống hướng từ cảng Cát Lái ra xa lộ Hà Nội, vừa qua ngã 3 Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống khoảng 100m, bất ngờ ông Phạm Văn Trí (41 tuổi, ngụ quận 2) từ trong lề đường lao ra trước đầu xe.

Hiện trường vụ tai nạn thứ hai.


Do bị bất ngờ, tài xế không kịp đạp phanh. Chiếc xe đầu kéo cán qua người nạn nhân gây tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổ xử lý tai nạn quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường lập biên bản và điều tra nguyên nhân.


Tin, ảnh: Tuấn Anh