02:11 03/02/2015

Hai người chết ở hồ Noong Hoi là do điện giật

Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm chết 2 người ở hồ Noong Hoi vào ngày 28/1 là do bị điện giật trong khi đánh cá bằng sung điện.

Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xác định: Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm chết 2 người ở hồ Noong Hoi vào ngày 28/1 là do bị điện giật trong khi đánh cá bằng xung điện.

Người dân địa phương cho biết, vào sáng 28/1, người dân phát hiện 2 thi thể (một nam, một nữ) úp mặt bên hồ nước bản Pó, xã Chiềng Ly. Sau điều tra của Công an, nạn nhân được xác định đó là vợ chồng anh chị Hà Văn Quốc (sinh năm 1969) và Lò Thị Nhất (sinh năm 1978), trú tại bản Pó, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La).

Vợ chồng anh Quốc và chị Nhất sinh sống bằng nghề nông, ngoài việc đồng áng, thường ngày vẫn đi mò cua, bắt ốc, đánh cá ở hồ Noong Hoi (gần nhà) để cải thiện bữa ăn. Vào cái ngày định mệnh đó, anh Quốc đi đánh cá ven hồ bằng xung điện tự chế, do rò rỉ điện gây tử vong. Vợ là chị Lò Thị Nhất đến cứu chồng cũng bị điện giật dẫn đến tử vong sau đó. Tai nạn thương tâm làm cả hai vợ chồng thiệt mạng cùng lúc vì mưu sinh, để lại đứa con 2 tuổi.

Công an huyện Thuận Châu cảnh báo, người dân không nên sử dụng phương tiên bằng xung điện, hay bình ác quy để đánh bắt thủy sản trên sông nước vì rất dễ xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và hủy diệt môi sinh.


Điêu Chính Tới (TTXVN)