12:16 26/12/2014

Hai người bị bắt, hàng chục người tự thú trong vụ hôi của ở Hong Kong

Sau vụ việc người dân tranh nhau nhặt tiền khi một chiếc xe chở tiền ngân hàng đánh rơi 15 triệu HKD (tương đương 1,95 triệu USD) trên đường cao tốc Gloucester, cảnh sát cho biết đã bắt giữ được những thủ phạm đầu tiên.

Sau vụ việc người dân tranh nhau nhặt tiền khi một chiếc xe chở tiền ngân hàng đánh rơi 15 triệu HKD (tương đương 1,95 triệu USD) trên đường cao tốc Gloucester, cảnh sát cho biết đã bắt giữ được những thủ phạm đầu tiên.

 

Nghi phạm "hôi của" đầu tiên bị bắt giữ.


Hai nghi phạm – một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi – là hành khách đi taxi có mặt tại đường Gloucester đúng thời điểm xảy ra vụ việc. Các đối tượng lần lượt bị bắt giữ tại khu vực Kowloon và Tseung Kwan O. Theo báo cáo phía cảnh sát, đối tượng nam giới làm việc trong ngành điện năng tái chế và đối tượng nữ giới là một chuyên gia mỹ phẩm.

 

“Chúng tôi phát hiện tiền được giấu dưới giường ngủ trong nhà họ. Họ thừa nhận đã lấy tiền trên đường Gloucester sau khi ra khỏi taxi”, cảnh sát trưởng Addy Li Chi-kin báo cáo ngắn gọn cho giới truyền thông về tình hình điều tra vụ việc dân "hôi của" xảy ra vào chiều ngày 24/12.

 

Chính quyền Hong Kong công bố lệnh bắt giữ trong cuộc họp báo vào đêm hôm qua.


Hai đối tượng tình nghi đã được nhận dạng sau khi cảnh sát xem lại hệ thống camera quan sát CCTV và xác minh biển số xe của các loại phương tiện có mặt trên đường vào thời điểm đó.“Chúng tôi sẽ cố gắng bắt giữ tất cả những người dính líu đến vụ trộm tiền này. Chúng tôi cũng hi vọng những người đã trót nhặt tiền vào ngày hôm đó sẽ trả lại cho sở cảnh sát gần nhất càng sớm càng tốt để lực lượng chứng năng có thể giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng”, cảnh sát Li cho hay.

 

Tiền rơi vung vãi trên mặt đường sau khi xảy ra sự cố.


Trong chiều hôm qua, cảnh sát cho biết đã có 27 người đến tự thú và hoàn trả tiền nhặt được, trong đó có 2 người nhặt được 1 triệu HKD (tương đương 129.000 USD) và một người nhặt được 2 triệu HKD (tương đương 258.000 USD). Cho đến hiện tại, vẫn còn 9 triệu HKD trong tổng số 15 triệu HKD bị đánh rơi vẫn chưa được thu hồi.


Trước đó, cảnh sát đã khuyến khích kêu gọi người dân hoàn trả số tiền 15 triệu HKD bị rơi khi được vận chuyển trên đoạn đường cao tốc Gloucester, trong đó phần lớn là tờ 500 HKD, tương đương 65 USD.


Cảnh sát phong tỏa hiện trường và thu hồi tiền còn sót lại trên mặt đường.


Ngân hàng Trung Quốc (BOCHK) đã thuê công ty an ninh G4S nhận trách nhiệm vận chuyển tiền. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, công ty đã chính thức có lời xin lỗi và cam kết sẽ đền bù thiệt hại cho phía ngân hàng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, BOCHK cũng hối thúc GS4 đẩy mạnh điều tra nguyên nhân vụ việc và phải nhanh chóng có những chính sách thay đổi để ngăn chặn những tai nạn không may sau này có thể xảy ra.

 


Hồng Hạnh(theo SCMP)