04:07 16/04/2017

Hai mũi nhọn phát triển du lịch Đồ Sơn

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết: Đồ Sơn hướng phát triển du lịch theo hai mũi nhọn là du lịch biển và du lịch tâm linh.

Phong cảnh bán đảo Đồ Sơn nhìn từ hải đăng Hòn Dấu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo ông Hoàng Xuân Minh, thế mạnh về du lịch biển của Đồ Sơn đã được khẳng định qua nhiều năm nhưng hiện tại, dịch vụ du lịch tại đây mới chỉ dừng lại ở hai khâu là bàn và buồng (ăn, nghỉ). Các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm vẫn rất nghèo nàn, đơn điệu. Tập đoàn Him Lam đang xây dựng khu vui chơi, giải trí Hòn Dấu cao cấp tại Đồ Sơn. Dự án này sẽ là cú hích để Đồ Sơn có dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Cùng với du lịch biển, Đồ Sơn đang hoàn thiện hạ tầng và giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, tham quan các di tích lịch sử. Một số điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đồ Sơn là Tháp Tường Long xây dựng từ khoảng 1.000 năm trước, đảo Hòn Dấu với tương truyền đó là hòn đảo thiêng. Ngoài các điểm du lịch tâm linh này, du khách còn có thể đến tham quan bến K15 - nơi xuất phát những con tàu không số huyền thoại hoặc tham quan Hải Đăng Hòn Dấu do người Pháp xây dựng hơn 100 năm qua bền bỉ làm nhiệm vụ cho các tàu thuyền cập bến an toàn. Đảo Hòn Dấu còn có khu rừng nguyên sinh với hàng trăm cây đa búp đỏ.

Để quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, vừa qua, quận Đồ Sơn đã kết hợp cùng 10 công ty lữ hành khảo sát và giới thiệu tiềm năng của địa phương đến với du khách. Với mong muốn tạo điểm nhấn để thu hút du khách, trong dịp 30/4, 1/5 quận Đồ Sơn sẽ tổ chức Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn Du lịch 2017” với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật diễn ra vào 20 giờ ngày 30/4. Ngoài ra, quận Đồ Sơn còn tổ chức các cuộc đua thuyền rồng trên biển, giải bóng chuyền nữ để tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các quận, huyện trọng điểm về du lịch của Hải Phòng.

Đồ Sơn, Cát Bà được Hải Phòng chọn là hai trọng điểm du lịch của thành phố. Năm 2016, doanh thu từ du lịch chiếm tới hơn 50% thu ngân sách của quận này.

Minh Thu (TTXVN)