04:10 25/04/2011

Hai mẹ con cùng nhận án tù

TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử lưu động hai đối tượng: Vũ Thị Vinh (SN 1952) và con gái là Nguyễn Thị Phương (SN 1990), ngụ tại xã Vĩnh Trị, (huyện Vĩnh Hưng) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vừa đưa ra xét xử lưu động hai đối tượng: Vũ Thị Vinh (SN 1952) và con gái là Nguyễn Thị Phương (SN 1990), ngụ tại xã Vĩnh Trị, (huyện Vĩnh Hưng) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Tòa án tuyên phạt Vũ Thị Vinh 42 tháng tù; Nguyễn Thị Phương 21 tháng tù.

Do có mâu thuẫn trong lời hứa xin việc làm, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/12/2010, bà Vinh và con gái đã dùng băng keo dán vào miệng chị Nguyễn Thị Mến, sau đó hành hung nạn nhân đến bất tỉnh.

Thanh Bình