04:14 13/04/2012

Hai cảnh sát bị tội phạm ma tuý bắn trọng thương

Ngày 12/4, tại khu vực biên giới xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La, trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ áp giải 1 đối tượng nghi vấn vận chuyển chất ma tuý thì bị một nhóm người nghi là đồng bọn dùng súng tấn công LLCS để giải vây, bắn bị thương 2 cảnh sát rồi cùng cả bọn trốn thoát.

Công an huyện Sốp Cộp (Sơn La) cho biết: Vào hồi 11g 30 phút ngày 12/4, tại khu vực biên giới xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, trong khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ áp giải 1 đối tượng nghi vấn vận chuyển chất ma tuý thì bị một nhóm người nghi là đồng bọn dùng súng tấn công lực lượng cảnh sát để giải vây, bắn bị thương 2 cảnh sát rồi cùng cả bọn trốn thoát.

Tóm tắt vụ việc: Vào thời điểm trên, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn 453 Mường Lạn đang tuần tra tại khu vực biên giới thì phát hiện có 3 đối tượng vượt biên khả nghi (trong đó có 2 đối tượng gùi lù cở). Sau khi đội tuần tra yêu cầu khám xét, 3 người này liền bỏ chạy. Một trong ba đối tượng này đã bị lực lượng công an bắt giữ, sau đó bị đồng bọn giải vây trốn thoát.

Đại uý Lò Văn Phương (CA huyện Sốp Cộp) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết thêm: Sau khi bắt được đối tượng và đang áp giải về đơn vị thì bất ngờ có ít nhất 6 đối tượng quay lại dùng súng AK, súng trường CKC bắn chống trả quyết liệt lực lượng công an để giải vây cho đối tượng bị bắt. Đại uý Lò Văn Phương và Trung uý Đặng Văn Hồng bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để cấp cứu.

Điêu Chính Tới