02:11 27/02/2012

Hai bộ trưởng Ápganixtan hoãn chuyến thăm Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Ápganixtan đã quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ trong tuần này để tập trung giải quyết tình hình bất ổn an ninh trong nước sau vụ binh sĩ Mỹ đốt kinh Côran tại căn cứ không quân Bagram hồi tuần trước.

Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Ápganixtan đã quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ trong tuần này để tập trung giải quyết tình hình bất ổn an ninh trong nước sau vụ binh sĩ Mỹ đốt kinh Côran tại căn cứ không quân Bagram hồi tuần trước. 



Binh sĩ Ápganixtan tuần tra trong bối cảnh biểu tình phản đối việc binh sĩ Mỹ đốt Kinh Koran tái diễn ở tỉnh Laghma, cách thủ đô Cabun 90km về phía đông ngày 25/2. Ảnh: THX/TTXVN



Trong thông báo bằng văn bản gửi báo giới ngày 26/2, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta "hiểu rõ vì sao cần ưu tiên giải quyết vấn đề an ninh và vì sao hai bộ trưởng Ápganixtan không thể tới Oasinhtơn trong những ngày tới". Ông Panetta bày tỏ hy vọng sẽ được tiếp đón hai người đồng cấp Ápganixtan trong thời gian sớm nhất.


Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi người dân Ápganixtan dừng ngay các cuộc biểu tình bạo lực gây chết người liên quan đến vụ đốt kinh Côran. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Rabát của Marốc, bà Clinton cho biết Mỹ "rất lấy làm tiếc về vụ việc đã dẫn tới cuộc biểu tình này", song không vì thế mà để bạo lực tiếp diễn và ngăn cản công cuộc xây dựng hòa bình, ổn định cho quốc gia Nam Á này.


Đại sứ Mỹ tại Ápganixtan, Ryan Crocker, cho rằng Mỹ cần kiềm chế và không nên đẩy nhanh tiến trình rút quân khỏi Ápganixtan trước thời điểm dự kiến do tình trạng bạo lực hiện nay. Theo ông Crocker, hiện tình hình ở Ápganixtan đang căng thẳng cao độ, Mỹ cần nhân đôi nỗ lực và bình tĩnh chờ cho đến khi mọi việc trở lại bình thường. Mỹ hiện có khoảng 90.000 quân đồn trú tại Ápganixtan và dự kiến sẽ rút 68.000 quân về nước vào cuối tháng 9 này.


Trong khi đó, các cuộc biểu tình chống Mỹ tại Ápganixtan bước sang ngày thứ sáu liên tiếp làm thêm 1 người thiệt mạng và 7 binh sĩ Mỹ bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng liên quan vụ đốt kinh Côran lên trên 30 người. Vụ tấn công mới nhất nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở miền Bắc Ápganixtan.


Cùng ngày 26/2, Đức và Pháp tuyên bố sẽ rút các cố vấn khỏi các cơ quan của Ápganixtan "để bảo đảm an toàn" sau vụ hai cố vấn Mỹ bị bắn chết trong trụ sở Bộ Nội vụ Ápganixtan. Bộ trưởng Hợp tác Đức Dirk Niebel cho biết đây là "biện pháp đề phòng" của Béclin và các nhân viên sẽ trở lại công việc ngay khi tình hình lắng dịu. Bộ Ngoại giao Pháp cũng khẳng định sẽ bãi bỏ biện pháp này "ngay khi tình hình cho phép". Trước đó, NATO và Anh cũng đã có những quyết định tương tự.


Liên quan đến vụ 2 cố vấn Mỹ bị bắn chết tại Bộ Nội vụ Ápganixtan ngày 25/2, một nguồn tin giấu tên trong chính phủ nước này cho biết hai người này bị đồng nghiệp Ápganixtan bắn chết vì đã nhạo báng cuộc biểu tình chống Mỹ liên quan vụ đốt kinh Côran. Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy đang mở cuộc điều tra vụ việc và truy tìm thủ phạm đã bắn chết hai người Mỹ.


Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai đã ra tuyên bố kêu gọi người biểu tình cũng như lực lượng an ninh Ápganixtan kiềm chế, đồng thời cho biết Chính phủ Ápganixtan đang hối thúc Mỹ "đưa ra xét xử những kẻ phạm tội".


TTXVN/Tin Tức