05:15 16/05/2015

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 612 tỉ USD

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về chính sách quốc phòng trị giá xấp xỉ 612 tỷ USD bất chấp đe dọa phủ quyết của Tổng thống Barack Obama.

Với tỷ lệ 269 phiếu thuận và 151 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 15/5 đã thông qua dự luật về chính sách quốc phòng trị giá xấp xỉ 612 tỷ USD bất chấp đe dọa phủ quyết của Tổng thống Barack Obama cũng như quan ngại của đảng Dân chủ khi cho rằng động thái này sẽ mở đường cho việc cắt giảm đáng kể chi tiêu trong nước vào cuối năm nay.

Dự luật quốc phòng mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua có giá trị 612 tỷ USD. Ảnh: Getty Images


Cụ thể, dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua chuẩn chi 515 tỷ USD cho chi tiêu cho quốc phòng; 89,2 tỷ USD cho quỹ chiến tranh khẩn cấp và 7,7 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng bắt buộc mà không cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. 

Các con số này thấp hơn so với mức được Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ thông qua trước đó một ngày, theo đó dành 523 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng và các chương trình an ninh quốc gia khác và 90,2 tỷ USD cho quỹ chiến tranh khẩn cấp.

Dự luật trên sẽ lên kế hoạch cho các chương trình an ninh quốc gia và quân sự cho năm tới, trong đó có điều khoản gây khó cho chính quyền Obama trong việc đóng cửa nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo của Cuba, việc phớt lờ chính quyền Iraq để cung cấp tài chính trực tiếp cho lực lượng chiến binh người Kurd, hay vũ trang cho lực lượng Ukraine chống lại phe ly kha ở miền Đông.


TTXVN/Tin tức