01:11 19/01/2012

Hạ viện Mỹ phản đối đề xuất tăng mức trần nợ công

Với 239 phiếu thuận và 176 phiếu chống, ngày 18/1, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ đề xuất tăng mức trần nợ công của chính quyền Barack Obama.

Với 239 phiếu thuận và 176 phiếu chống, ngày 18/1, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ đề xuất tăng mức trần nợ công của chính quyền Barack Obama.

Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu của Hạ viện thuần túy mang tính tượng trưng hơn là thể hiện một nỗ lực thực sự nhằm kiềm chế việc nâng giới hạn nợ của chính phủ liên bang, vì Tổng thống Obama có quyền phủ quyết các quyết định của Quốc hội Mỹ về việc nâng mức trần nợ công theo một thỏa thuận của lưỡng đảng được ký kết vào mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này cũng phần nào phản ánh những những tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai chính đảng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng của các ứng cử viên Cộng hoa đã được khởi động.

Trước đó ngày 12/1, Tổng thống Obama đã gửi thư đề nghị Quốc hội tăng mức trần nợ công quốc gia thêm 1.200 tỷ USD - mức tăng lần thứ hai - trong bối cảnh chính phủ liên bang đang phải vật lộn với áp lực thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ cũng đã nhất trí tăng trần nợ từ 14.300 tỷ USD lên 16.400 tỷ USD, nhưng chia thành ba đợt, theo đó giới hạn vay nợ của chính phủ liên bang đã được nâng lên trong tháng 8 và tháng 9/2011 lần lượt là 400 tỷ và 500 tỷ USD. Đề xuất của Tổng thống Obama đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các đảng viên đảng Cộng Hòa, trong đó có ứng cử viên tổng thống tiềm tàng Ron Paul. Ông Paul cho rằng Quốc hội cần phải phản đối việc nâng mức tăng trần nợ công hồi năm ngoái nếu thực sự nghiêm túc trong việc ngăn chặn chi tiêu gia tăng của chính phủ liên bang.

Nợ công ở Mỹ cũng đã được báo động, thậm chí còn được xác định là một nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, trong ba tháng đầu tiên của tài khóa 2012 (kết thúc vào tháng 12/2011), ngân sách của chính phủ liên bang đã bị thâm hụt 321,7 tỷ USD, tương đương khoảng 107 tỷ USD/tháng. Nếu đề xuất tăng mức trần nợ công được thông qua, chính phủ liên bang sẽ được phép vay thêm tiền để duy trì hoạt động cho đến khi cuộc tổng tuyển cử tổng thống 2012 kết thúc.

TTXVN/Tin tức