12:14 17/12/2010

Hà Tĩnh: Tàu Phú Tân và 27 thuyền viên, hành khách gặp nạn

Vẫn chưa có thông tin gì về 25 thuyền viên và 2 hành khách trên tàu container Phú Tân (thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Vinaline), bị nạn ở vùng biển Hà Tĩnh vào sáng 16/12. Sóng to, gió lớn khiến tới tối qua, các tàu cứu hộ vẫn không thể tiếp cận được.

Theo Tân Hoa xã, lực lượng cứu hộ trên biển của Trung Quốc ngày 16/12 cho biết, 27 ngư dân đã mất tích sau khi một tàu cá mang tên Phú Tân đăng kiểm tại Việt Nam bị lật và đắm ở Biển Đông. Thông tin ban đầu cho biết, tàu Phú Tân đã gặp nạn ở vị trí cách thành phố Xania (Sanya, phía nam tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) khoảng 110 hải lý về phía tây vì gió mạnh (ước tính sức gió lên tới 90 km/giờ). Phía Trung Quốc đã huy động một tàu cứu hộ để tìm kiếm những người mất tích sau khi nhận được hai thông báo khẩn cấp từ Cục Hàng hải Việt Nam chiều nay. Dự kiến, tàu cứu hộ sẽ đến nơi tàu gặp nạn vào lúc 21 giờ cùng ngày. Một tàu kéo ở cách vị trí tàu Phú Tân đắm khoảng 40 hải lý cũng đã được lệnh đến hỗ trợ.

Vẫn chưa có thông tin gì về 25 thuyền viên và 2 hành khách trên tàu container Phú Tân (thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Vinaline), bị nạn ở vùng biển Hà Tĩnh vào sáng 16/12. Sóng to, gió lớn khiến tới tối qua, các tàu cứu hộ vẫn không thể tiếp cận được.

Vào khoảng 7 giờ 30 ngày 16/12, Cảng vụ Hải Phòng nhận được thông tin cấp cứu từ tàu Phú Tân với tình trạng tàu bị nghiêng tới 37 độ, mạn boong tàu đã chạm nước, khả năng tàu bị chìm là rất lớn. Khoảng lúc 9 giờ 50 phút, hệ thống nhận được tin tàu đang chìm. Thời điểm đó đã có 3 thuyền viên ôm máy điện tín xuống nước để nhằm duy trì thông tin. Đến chiều cùng ngày, liên lạc của tàu đã bị cắt đứt. Cảng vụ Hải Phòng cũng dự đoán, tất cả 25 thuyền viên và 2 hành khách không còn ai trên tàu, có thể đã tản mạn các nơi, nhảy xuống nước.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu cứu hộ ra biển Hà Tĩnh để ứng cứu, đồng thời chỉ đạo tàu dầu Sông Châu 01 (thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu Sông Châu, TP Hồ Chí Minh) đang hoạt động ở khu vực gần đó khẩn trương tiếp cận tàu và tìm kiếm trục vớt các thuyền viên, hành khách của tàu Phú Tân. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên đến 18 giờ ngày 16/12, các tàu cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được với tàu Phú Tân.

Văn Đức - TTXVN