06:18 08/06/2015

Hà Thanh giành HCV đầu tiên tại SEA Games 28

Niềm hy vọng “vàng” của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại bộ môn Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh đã giành được HCV đầu tiên trong số các nội dung đơn nữ mà cô đăng ký tham dự.

Ngày 8/6, niềm hy vọng “vàng” của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại bộ môn Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh đã giành được HCV đầu tiên trong số các nội dung đơn nữ mà cô đăng ký tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, vượt qua thử thách từ chấn thương đầu gối mới tái phát, nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh đã thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV môn Thể dục dụng cụ toàn năng nữ. Hà Thanh giành được 53,65 điểm ở nội dung toàn năng đơn nữ, vượt qua các đối thủ là Abdul Hadi Farah Ann của Malaysia (51,850 điểm) và Nathan Nadine của Singapore (51 điểm). Đây là chiếc HCV thứ 3 của bộ môn Thể dục dụng cụ tại SEA Games 28.

Cũng trong ngày 8/6, Đinh Phương Thành đã giành HCV ở nội dung toàn năng nam. Còn trước đó, Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam đã mang về chiếc HCV đầu tiên cho bộ môn Thể dục dụng cụ ở nội dung đồng đội nam.

Trước khi SEA Games 28 diễn ra, Hà Thanh đã khẳng định mong muốn giành “một mẻ vàng”. Cô đã đăng ký tham dự tổng cộng 5 nội dung thi đấu đơn ở đại hội thể thao lần này.

Hà Thanh được coi là một trong những VĐV hàng đầu tại Việt Nam, vươn đến đẳng cấp thế giới. Cô giành HCV SEA Games đầu tiên năm 2007, khi mới chỉ 15 tuổi. Tuy nhiên, sau đó, cô đã phải chờ tới 4 năm để được dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á tiếp theo, do môn Thể dục dụng cụ bị loại khỏi SEA Games 2009. Điều đáng tiếc cho Thanh là sau một kỳ SEA Games 2011 thành công, đến năm 2013, một lần nữa môn Thể dục dụng cụ lại bị loại khỏi hệ thống giải.

Năm ngoái, tại Asian Games, Hà Thanh đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ. Đầu năm nay, cô tham dự World Challenge Cup tại Doha, Qatar và giành hai huy chương: một vàng, một bạc.


TTXVN/Tin tức