LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động đang thi công tại công trường

Tối 29/12, ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà công nhân lao động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đang làm việc tại công trình sửa chữa đường Yên Phụ.

Chú thích ảnh
LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động đang thi công tại công trường.

Công nhân sẽ bắt đầu làm việc từ 22h30 đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau với những nội dung công việc: Cào, bóc lớp thảm cũ và rải lớp thảm nhựa mới; sửa chữa đoạn đường bị rạn nứt, hỏng bằng kết cấu đường mới; cải tạo nút giao giữa đường Yên Phụ với phố Cửa Bắc.

Vì đường Yên Phụ là tuyến đường huyết mạch, khoảng thời gian gần Tết lưu lượng phương tiện giao thông đông nên gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tuy nhiên, Công ty vẫn quyết tâm hoàn thành việc rải lớp thảm nhựa mới trên tuyến đường Yên Phụ (đoạn từ nút giao với đường Thanh Niên đến chân cầu Long Biên, chiều dài 1.364m) trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty để nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc.

PV/Báo Tin tức
Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng 11%, Tết Dương lịch giảm
Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng 11%, Tết Dương lịch giảm

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), thưởng Tết năm 2023 không có biến động lớn. Trong khi mức thưởng Tết Dương lịch giảm 9% thì thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão lại tăng 11% so với năm 2022. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 6,86 triệu đồng/người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN