08:07 06/08/2014

Hà Nội tiếp tục mưa rào rải rác

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác.

Hôm nay (6/8), các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Các tỉnh miền Trung có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng 32 - 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Tại Nam Bộ cũng có mưa, mưa rào và rải rác có dông

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Thanh Tuấn