07:20 01/07/2014

Hà Nội tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức

Công an thành phố đã phát hiện 2.935 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, giảm 3% so với 6 tháng đầu năm 2013.

6 tháng đầu năm 2014, Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực; duy trì, kết hợp linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ.

 

Tội phạm hình sự trên địa bàn tiếp tục được kiềm chế, Công an thành phố đã phát hiện 2.935 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (giảm 3% so với 6 tháng đầu năm 2013), trong đó có 88 vụ trọng án (giảm 25,4%). Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế; toàn địa bàn xảy ra 943 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 294 người chết (giảm 132 vụ, giảm 32 người chết).

 

Bên cạnh những mặt công tác đạt hiệu quả cao, góp phần kiềm chế tội phạm, Công an Hà Nội cũng đánh giá: Một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; tình trạng sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, vật liệu nổ; tội phạm trộm cắp tài sản tăng 9,9%; hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có tổ chức vẫn tiềm ẩn, thủ đoạn chủ yếu là lập bến bãi trái phép, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, siết nợ, đòi nợ thuê, bảo kê...

 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ nay đến cuối năm, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm có tổ chức do Bộ Công an phát động, sẵn sàng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 20/7 đến 20/10) nhằm bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước và ngành Công an; thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

 

Hạnh Quỳnh