07:10 13/07/2011

Hà Nội: Sẽ lấy ý kiến người dân về thực hiện Dự án đường vành đai I (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái)

Chiều 12/7, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phạm Công Bình cho biết, sắp tới quận sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thực hiện Dự án đường vành đai I...

Chiều 12/7, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phạm Công Bình cho biết, sắp tới quận sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thực hiện Dự án đường vành đai I (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái) do đây là dự án đầu tiên trên địa bàn thành phố kết hợp xây dựng đường và chỉnh trang tuyến phố hai bên đường.

Dự án đường vành đai I (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) có chiều dài khoảng 570 m được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2005. Đến tháng 8/2006, UBND thành phố có quyết định thu hồi đất tại quận Hai Bà Trưng để làm đường. Để thực hiện dự án này, quận Hai Bà Trưng phải tiến hành thu hồi 41.240 m2 đất tại 4 phường: Đống Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng và Thanh Nhàn liên quan tới 850 hộ dân, trong đó khoảng 750 hộ phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn chưa triển khai được do gặp rất nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất. Bên cạnh đó, Quỹ nhà tái định cư tại Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) vẫn chưa đáp ứng đủ. Hiện nay khu nhà B6 và B10 Nam Trung Yên mới chỉ đáp ứng chỗ ở cho 320 hộ.

Thanh Bình