04:20 24/04/2015

“Hà Nội - Một bảo tàng sống”

Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Hà Nội - Một bảo tàng sống” giới thiệu 19 bức phù điêu ảnh và gần 80 bức ảnh kiến trúc đặc trưng.

Chiều ngày 24/4, tại Trung tâm giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ, Hà Nội), Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Hà Nội - Một bảo tàng sống”. Triển lãm giới thiệu 19 bức phù điêu ảnh và gần 80 bức ảnh kiến trúc đặc trưng và cuộc sống sôi động của người dân phố cổ của hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn. Triễn lãm diễn ra từ ngày 24/4-11/5.



“Là người dân phố cổ, chứng kiến bao đổi thay, tôi muốn ghi lại dấu ấn thời gian khu phố cổ qua những kiến trúc đặc trưng của phố cổ Hà Nội. Qua những công trình kiến trúc đang đổi thay, du khách có thể thấy được sự thay đổi từng ngày nơi đây. Và nhiều người đã ví Khu phố cổ Hà Nội là một bảo tàng sống”, hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết.


Cũng trong dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và ngày Quốc tế lao động 1/5. Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và trưng bầy triển lãm tại Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây) giới thiệu hiện vật cổ trong đời sống Việt; tại đình Kim Ngân 42 -44 (Hàng Bạc) giới thiệu tuần lễ giới thiệu nghề kim hoàn; đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) giới thiệu sản phẩm lụa trong đời sống Việt.


XC