02:10 25/02/2011

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 3 vụ trọng án

Từ cuối giờ chiều 23/2 đến nửa đêm về sáng 24/2, tại các quận Ba Đình, Tây Hồ và huyện Thanh Trì thuộc địa bàn Hà Nội đã xảy ra 3 vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân. Bước đầu được Công an xác minh làm rõ như sau:

Từ cuối giờ chiều 23/2 đến nửa đêm về sáng 24/2, tại các quận Ba Đình, Tây Hồ và huyện Thanh Trì thuộc địa bàn Hà Nội đã xảy ra 3 vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân. Bước đầu được Công an xác minh làm rõ như sau:

Vụ thứ nhất, vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 23/2, anh Lê Sĩ Tiến, 30 tuổi, trú ở tổ 44 Đại Yên, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình đang ngồi uống nước cùng với 4 người khác tại quán nước nhà anh Trường, ở đối diện với nhà số 48 ngõ 279 phố Đội Cấn, thì có một đối tượng đến dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn anh Tiến làm nạn nhân bị chết tại chỗ. Một người khác là anh Hoàn cũng bị thương trong vụ xô xát va chạm này. Qua điều tra, Công an đã xác định đối tượng tình nghi là T.Q.T, 31 tuổi, trú ở phường Ngọc Hà.

Vụ thứ hai, đối tượng Vân tổ chức sinh nhật tại quán bar ở số 15 phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, trong nhóm bạn tham dự có anh Nguyễn Đức Hạnh, 29 tuổi, trú ở Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Trong cuộc sinh nhật, đã xảy ra va chạm giữa nhóm thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh với nhóm của Vân. Nhóm đối tượng ở bàn bên đã đánh anh Hạnh vào đầu gây thương tích, phải vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Khi nhóm của Vân quay lại quán bar để tìm nhóm đối tượng vừa đánh bạn mình, lại có va chạm, lời qua tiếng lại với nhân viên bảo vệ quán. Nhận được tin báo, CS.113 Công an quận Hoàn Kiếm đã đến giải quyết.

Sau khi rời quán bar 15 phố Đào Duy Từ, nhóm của Vân tiếp tục kéo nhau đến quán ăn Sỹ "Vịt" ở 523 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Đến 1 giờ sáng 24/2, một chiếc xe ô tô (biển kiểm soát được bịt kín) ập đến. Khoảng 8 đối tượng ra khỏi xe rồi xông thẳng lên tầng 3 tìm nhóm của Vân. Một tên trong số này đã cầm súng bắn liền 2 phát vào đầu anh Đặng Việt Thắng, 28 tuổi, trú ở phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy. Gây án xong, nhóm 8 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Nạn nhân Thắng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Vụ thứ ba, hồi 2 giờ 30 phút sáng 24/2, anh Lê Cao Cường, 26 tuổi, quê ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương), tạm trú ở số 31 ngõ 256 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm tới ăn đêm tại quán của Lê Tiến Hùng, 42 tuổi, quê ở Nam Định, thuê nhà mở quán tại xóm Cầu, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.

Trong lúc ăn, giữa anh Cường và chủ quán Hùng xảy ra mâu thuẫn bột phát. Chủ quán Hùng đã dùng dao nhọn đâm một nhát trúng ngực trái anh Cường gây ra án mạng. Công an huyện Thanh Trì đã kịp thời bắt giữ Hùng và đang lập hồ sơ xử lý.

S.N