05:15 07/05/2012

Hà Nội là một trong những nơi sống tốt nhất châu Á

Theo kết quả khảo sát được thực hiện với 49 thành phố khu vực châu Á của tổ chức ECA International, cả 2 đô thị lớn nhất Việt Nam đều được đánh giá là những thành phố có điều kiện sống tốt nhất.

Các tiêu chí được dùng để đánh giá gồm: khí hậu, dịch vụ y tế, mức độ biệt lập, mạng lưới xã hội, phương tiện giải trí, mức độ an toàn cá nhân, cơ sở hạ tầng, những căng thẳng chính trị.

Ở bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi thành phố mang tên Bác được xếp hạng 133, Hà Nội chỉ đứng thứ 136 (thấp hơn 3 bậc). Ảnh: Internet.


Theo kết quả khảo sát được thực hiện với 49 thành phố khu vực châu Á của tổ chức ECA International, cả 2 đô thị lớn nhất Việt Nam đều được đánh giá là những thành phố có điều kiện sống tốt nhất. ECA International là một tổ chức đứng đầu thế giới chuyên về cung cấp các giải pháp nhân sự toàn cầu.

Với việc chi hàng tỷ USD đầu tư vào công nghệ xanh, Singapore đã vượt qua Hong Kong (thành phố có mức độ ô nhiễm không khí tồi tệ nhất hiện nay) để dẫn đầu danh sách "Những thành phố có chất lượng sống tốt nhất châu Á".

Xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Kobe (Nhật Bản) và Hong Kong. Như vậy, so với bảng xếp hạng năm ngoái, Hong Kong đã nhảy lên được 2 bậc, đứng trên cả Tokyo và Yokohama.

Trong khi đó, 2 thành phố của Việt Nam là TP HCM và Hà Nội đã có sự phân định rõ ràng về thứ hạng.

Nếu như ở cuộc khảo sát năm 2011, cả 2 thành phố chung tay nắm giữ vị trí thứ 21, thì trong năm nay, thủ đô Hà Nội đã bị rớt hạng, đành phải xếp sau thành phố phía Nam về chất lượng sống.

Ở bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi thành phố mang tên Bác được xếp hạng 133, Hà Nội chỉ đứng thứ 136 (thấp hơn 3 bậc).

Theo hanoimoi.com.vn