07:21 29/07/2014

Hà Nội kiểm điểm việc thi công vỉa hè Hoàng Cầu

Hà Nội ra thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu kiểm tra toàn bộ dự án thi công hè phố Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu để làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan.

Chiều 29/7, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (QLDA) cho biết, những bất cập của vỉa hè tuyến đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu) hiện nay đã được khắc phục xong, đảm bảo cho việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường.

Theo ông Bảo, nguyên nhân vỉa hè tuyến Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu bị hư hỏng là do khi xây dựng nhà, trụ sở các hộ dân và cơ quan hai bên đường đã cho máy xúc lên hè để đào móng và phá dỡ nhà cũ, tập kết cọc bê tông cốt thép lên hè… Đơn vị thị công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư phối hợp chưa tốt với chính quyền địa phương trong công tác quản lí để xảy ra tình trạng vi phạm, hư hỏng.

Rất hiếm thấy vỉa hè ở Hà Nội không có cảnh đào bới.


Đối với một số vị trí hè bị hỏng, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công chỉnh sửa các nắp ga đảm bảo bằng so với mặt hè; thay thế 165 m2 diện tích gạch lún vỡ. Cao độ vỉa hè nhiều điểm trước cửa nhà dân chưa thuận tiện cho xe lên xuống cũng được xử lý hạ bó vỉa lại cho phù hợp. Kinh phí cho hai hạng mục này là trên 70 triệu đồng, do nhà thầu chịu trách nhiệm, không phải lấy từ ngân sách Nhà nước. Giải thích lí do khiến chi phí của dự án này cao, ông Nguyễn Sỹ Bảo cho biết, 100% là đất của hộ dân nên công tác giải phóng mặt bằng khó khăn…

Đối với trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ việc này, ông Bảo cho biết hiện đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từ chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát; cá nhân từng lãnh đạo Ban QLDA.

Dự án tuyến đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu), thiết kế tuân thủ đúng quy định, tuy nhiên áp dụng thực tế lại chưa phù hợp. Bên cạnh đó, theo hợp đồng, đến tháng 8/2014, nhà thầu mới chính thức bàn giao dự án để nghiệm thu, nhưng công trình đã đưa vào sử dụng từ cuối năm 2013 nên cũng không tránh khỏi sai sót. Giám đốc Ban QLDA thẳng thắn nhận đây là lỗi của công tác quản lý.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội ra thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư, quản lí, sử dụng hè phố. Trong thông báo, chỉ rõ việc việc thi công vỉa hè đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu tồn tại nhiều bất cập; yêu cầu kiểm tra toàn bộ dự án thi công hè phố Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu để làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan từ khâu phê duyệt, thiết kế, tổ chức thi công... để có hình thức xử lí trách nhiệm với các đơn vị, cá nhân có sai phạm.

Hiện nay, Ban QLDA trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đang triển khai 5 dự án trọng điểm gồm dự án đường vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu; nút giao thông Ô Chợ Dừa; dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án đường vành đai 2, đọan Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển.


Tuyết Mai