11:07 01/11/2012

Hà Nội 'khai tử' số điện thoại rao vặt sai quy định

Tính đến hết tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu doanh nghiệp viễn thông dừng cung cấp dịch vụ đối với 529 số điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, với quan điểm kiên quyết không nối lại liên lạc đối với những số điện thoại đã vi phạm.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội: Tính đến hết tháng 10, Sở đã yêu cầu doanh nghiệp viễn thông dừng cung cấp dịch vụ đối với 529 số điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định, với quan điểm kiên quyết không nối lại liên lạc đối với những số điện thoại đã vi phạm.

Qua kiểm tra quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, hầu hết các quận, huyện đều đã tổ chức ra quân bóc, xóa quảng cáo rao vặt vi phạm, nhất là trên các tuyến phố trung tâm và trục đường chính, quảng cáo rao vặt vi phạm cơ bản đã được làm sạch.

Điển hình như quận Ba Đình đã làm rất tốt việc gỡ bỏ quảng cáo rao vặt, viết đặt biển hiệu trên địa bàn, từng bước lập lại trật tự đô thị, đưa hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu vào nền nếp; đồng thời vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tuy nhiên, tại các trạm điện, cột điện, hộp tủ điện, vẫn còn tình trạng quảng cáo rao vặt vi phạm chưa được bóc xóa, như: Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, đường Trần Phú - Hà Đông, phố Lê Thanh Nghị, Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy, phố Tây Sơn - Đống Đa.

Trong ngõ, ngách, khu dân cư xuất hiện nhiều biển quảng cáo rao vặt bằng chất liệu bạt, nhựa, gỗ treo trên dây điện, dây thông tin, cột đèn, tường rào nhà dân; các số điện thoại quảng cáo rao vặt được sơn, dán lên tường nhà gây mất mỹ quan đô thị như tại phố Phan Kế Bính, Linh Lang, đường Bưởi - Ba Đình, đường Xuân La - Tây Hồ, đường Hoàng Công Chất - Từ Liêm, xã Ngọc Hồi - Thanh Trì, khu vực địa bàn phường Quan Hoa - Cầu Giấy.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông đã có thông báo cho Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã; đồng thời yêu cầu giải quyết triệt để những vi phạm và phổ biến kinh nghiệm, sáng tạo trong công tác chỉ đạo thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội còn phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Thông tin, các doanh nghiệp viễn thông để thống nhất quá trình xử lý số điện thoại quảng cáo rao vặt trên địa bàn, nhằm quản lý tốt hơn các vi phạm về quảng cáo rao vặt, đưa hoạt động này đi vào nền nếp, góp phần đưa Thủ đô trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp.



TTXVN/ Tin Tức