02:17 17/02/2015

Hà Nội: Giá hàng hóa thiết yếu ngày Tết tăng cao

Ngày 17/2 (tức 29 Tết), giá các mặt hàng thực phẩm trên thị trường Hà Nội tăng cao hơn so với trước đó.

Ngày 17/2 (tức 29 Tết), người dân Thủ đô tập trung mua sắm hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán, nhất là hàng thực phẩm. Do vậy, giá các mặt hàng này trên thị trường Hà Nội tăng cao hơn so với trước đó.

Các nhóm hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp này là thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, hoa các loại. Sức mua đều tăng mạnh ở cả khu vực siêu thị và chợ truyền thống. Tuy nhiên, người dân thường lựa chọn mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh tại chợ truyền thống do lượng hàng được đưa về nhiều trong dịp này, chủng loại phong phú. Tại các chợ Thành Công, Châu Long (Ba Đình), Nghĩa Tân, Nghĩa Đô (Cầu Giấy), Bưởi (Tây Hồ), chợ Hôm – Đức Viên (quận Hai Bà Trưng)… lượng thực phẩm, rau xanh về tăng gấp rưỡi so với ngày thường.

Theo khảo sát tại một số chợ, giá cả các mặt hàng thiết yếu như gà sống, thịt bò, thịt lợn, tôm, rau xanh tăng cao. Mức độ biến động giá bắt đầu từ ngày 26 – 27 Tết, tăng liên tục đến ngày 29 Tết. Dự báo ngày 30 Tết giá có thể cao hơn.

Ảnh minh họa - TTXVN


Hiện giá gà sống đang ở mức 160 nghìn đồng/kg, tăng 30% so với trước đó, bắp bò 320 nghìn/kg, tăng 18% , thăn bò 300 nghìn/kg, tăng 10%, giá tôm sú 450 – 500 nghìn/kg, tăng từ 12 – 15%, tôm lớp 350 nghìn, tăng 18%, sườn lợn 140 nghìn/kg, tăng 40%, nạc vai lợn 120 nghìn/kg, tăng 25%.... Rau xanh cũng tăng giá đáng kể, súp lơ 15 nghìn đồng/cái, tăng 25%, su hào 4 nghìn đồng/củ, tăng 30%.

Riêng hoa Tết tăng cao hơn cả. Cành hoa ly 5 nụ giá 70 nghìn đồng, cành 3 nụ giá 50 nghìn đồng, tăng 40%, hoa hồng 15 nghìn đồng/cành, tăng gấp 3 lần, cành đào nhỏ cắm trên ban thờ cũng có giá từ 70 – 100 nghìn đồng/cành, cành đào loại vừa dùng để cắm chơi có giá từ 250 – 300 nghìn/cành, cành lớn 700 – 800 nghìn đồng/cành…

Các tiểu thương cũng cho biết, ngày 29 Tết, tình hình mua bán, cung ứng hàng hóa diễn ra sôi động nhất. Nhưng đến ngày 30 Tết tình hình mua bán sẽ chững lại do nguồn cung ít hơn, tiểu thương mua bán dè chừng tránh ế hàng và họ cũng để dành thời gian về chuẩn bị đón Tết. Cũng vì thế, giá cả ngày cuối cùng của năm có thể đắt nhất so với các ngày trước đó.


TTXVN/Tin tức