05:09 09/05/2012

Hà Nội đề xuất tăng giá nước sạch 30-35%

Tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy Hà Nội ngày 8/5, ông Nguyễn Như Hải, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết: Hiện đơn vị đang trình phương án tăng giá nước sạch lên UBND Thành phố. Dự kiến mức giá sẽ tăng từ 30-35%.

Tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy Hà Nội ngày 8/5, ông Nguyễn Như Hải, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết: Hiện đơn vị đang trình phương án tăng giá nước sạch lên UBND Thành phố. Dự kiến mức giá sẽ tăng từ 30-35%. Tuy nhiên mức giá này có được chấp nhận hay không sẽ phải qua việc thẩm định của 4 ngành khác gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư.


Ông Nguyễn Như Hải cho biết: Mức giá nước sạch hiện nay không còn phù hợp, bởi lần tăng gần đây nhất là vào năm 2010; trong khi đó, giá các loại đầu vào sản xuất nước sạch trong thời gian qua liên tục tăng. Cụ thể, giá điện tăng 3 lần trong 2 năm qua với mức tăng 18%; các loại hóa chất xử lý nước sạch tăng 50%. Ngoài ra, mức điều chỉnh lương của cán bộ công nhân viên cũng tăng. Trong 4 tháng đầu năm, riêng kinh doanh nước sạch của Công ty nước sạch Hà Nội lỗ 32 tỷ đồng. Nếu không tăng giá đơn vị sẽ tiếp tục bị lỗ.


Bên cạnh đó, mức giá hiện nay cũng không hấp dẫn đầu tư. “Mới đây, Công ty nước sạch có triển khai khảo sát lập dự án vay vốn của JICA về khai thác nước mặt sông Đuống với tổng vốn đầu tư 4.200 tỷ đồng, và có đưa mức giá nước thu hồi vốn là 6.500 đồng/m3, thu hồi trong 25 năm. Tuy nhiên JICA cho rằng mức giá thu hồi vốn phải là 9.500 đồng/m3; còn với mức giá đơn vị đưa ra thì sẽ không có khả năng thu hồi vốn”, ông Hải cho biết.


Bên cạnh việc tăng giá, công ty sẽ kiểm soát chặt hơn nữa việc thất thoát nước nhằm giảm chi phí. Hiện mức thất thoát là khoảng 30% và trong lộ trình đến năm 2025, mức thất thoát giảm xuống dưới 25%.


Hiện Công ty nước sạch Hà Nội đầu tư phát triển hệ thống cấp nước sạch theo đúng quy hoạch của thành phố, tiếp tục nâng cao mức độ dịch vụ nước, mở rộng phạm vi cấp nước với 100% dân số các quận nội thành và hơn 33,2% dân số các huyện ngoại thành được cấp nước, tăng 7,23% so với năm 2011.

 

Xuân Minh