08:13 11/08/2014

Hà Nội công bố lý do bắt Phó Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy

Đơn vị chức năng công bố lý do bắt Phó Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, nhằm để điều tra vụ trọng án xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) vào sáng 11/8 cho biết: Lý do bắt khẩn cấp Lê Trung Kiên (sinh năm 1971, ở tổ 17, Trung Hòa, Cầu Giấy), Phó Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy và Nguyễn Quốc Văn (sinh năm 1960, ở tổ 55 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) là nhằm để điều tra, khai thác mở rộng vụ trọng án xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng.

Liên quan vụ trọng án xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng, khiến ông Kiều Hồng Thanh (53 tuổi, ở Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) tử vong, phải sau 9 ngày điều tra lực lượng chức năng mới có thể đưa ra quyết định khởi tố Lê Trung Kiên và Nguyễn Quốc Văn. Cơ quan Công an tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng và những người liên quan.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: laodong.com.vn


Lê Trung Kiên là bạn quen biết với vợ chồng Nguyễn Quốc Văn, đồng thời Kiên lại làm cùng cơ quan với chị Minh (vợ của Nguyễn Quốc Văn), hiện đang là Trưởng Phòng Tài chính, quận Cầu Giấy.

Trong khi đó, Nguyễn Kim Bình (43 tuổi, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Kiên đã quen biết, chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi biết chuyện mâu thuẫn giữa Nguyễn Quốc Văn với ông Kiều Hồng Thanh, Kiên đã giới thiệu Bình cho Văn. Từ những mối quan hệ nhằng nhịt này, vụ trọng án đã xảy ra vào sáng 5/8 dẫn đến cái chết của ông Thanh.

Được biết, sáng 11/8, Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Cầu Giấy đã tiến hành các quy trình tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng với Lê Trung Kiên, Phó Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Hạnh Quỳnh