05:08 21/05/2012

Hà Nội có mưa rào và dông

Hôm nay (21/5), nắng nóng trên diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này có khả nắng kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (20/5), ở phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Mường La (Sơn La) 41 độ C, Phiềng Lanh (Sơn La) 38 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38.3 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38 độ C…

 

Hôm nay (21/5), nắng nóng trên diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này có khả nắng kéo dài 2 - 3 ngày tới.

 

Dự báo thời tiết từng vùng trong cả nước ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa. Ảnh: Internet.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

 

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam bộ có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

 

Thanh Tuấn