01:10 21/01/2012

Hà Nội cấm phương tiện giao thông trên một số tuyến đường

Từ ngày 21/1 đến hết ngày 30/6, Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại giao thông và cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường phục vụ thi công xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Thái Hà.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Từ ngày 21/1 đến hết ngày 30/6, Sở tổ chức lại giao thông và cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường phục vụ thi công xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Thái Hà.

Theo đó, trên phố Láng Hạ và Tây Sơn, cấm xe ôtô tải có tải trọng 0,5 tấn trở lên hoạt động 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Các loại xe cấp nước, xe giải quyết sự cố, xe chở lương thực, thư báo… được phép hoạt động bình thường. Cấm toàn bộ xe taxi hoạt động trong giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên các tuyến phố Láng Hạ, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ phố Tây Sơn đến phố Xã Đàn). Đơn vị taxi có sảnh đón khách hoặc bãi đỗ tại các tuyến đường trên phải có phép của Sở GTVT.

Tại nút Láng Hạ - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, cấm ô tô theo hướng từ Giảng Võ về đường Láng rẽ trái tại nút về phố Thái Hà và theo hướng từ đường Láng đi Giảng Võ rẽ trái tại nút về phố Huỳnh Thúc Kháng. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái đều phải vượt qua nút để quay đầu rẽ phải tại điểm mở dải phân cách giữa.

Sẽ tiến hành tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN



Trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, UBND Thành phố Hà Nội cũng giao cho Sở Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện duy tu đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường 1A cũ, lắp đặt biển báo hướng dẫn, sơn kẻ đường theo quy định; tổ chức hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc phân luồng thực hiện từ ngày 1/2/2012.

Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các phương tiện thực hiện theo quy định và kiểm tra, xử lý các vi phạm. UBND quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện quy định, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên tuyến.

Tuyết Mai