09:10 23/09/2011

Hà Nội: Bệnh nhi đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng

Kết quả xét nghiệm ngày 21/9 cho thấy, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi H.T.B.Ng. (3 tuổi), ở Hà Nội, dương tính với virút gây bệnh tay chân miệng EV71, loại virút độc lực cao gây bệnh ở thể nặng. Cháu bé đã tử vong ngày 20/9 và là ca đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng...

“Kết quả xét nghiệm ngày 21/9 cho thấy, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi H.T.B.Ng. (3 tuổi), ở Hà Nội, dương tính với virút gây bệnh tay chân miệng EV71, loại virút độc lực cao gây bệnh ở thể nặng. Cháu bé đã tử vong ngày 20/9 và là ca đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng tại BV Nhi TƯ tính từ đầu năm đến nay”, TS Nguyễn Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ, cho biết chiều 22/9.

Ngày 16/9, bé Ng. bắt đầu khởi phát bệnh với biểu hiện sốt cao, xuất hiện ban đỏ ở vùng tay, miệng. Bé được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi TƯ nhập viện ngay ngày 17/9, nhưng do diễn tiến bệnh quá nhanh nên đã tử vong vào ngày 20/9. “Bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng ở thể tối cấp, khi vào viện đã trong tình trạng lơ mơ, co giật, rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái viêm cơ tim, phù phổi cấp, viêm não cấp... Mặc dù đã được điều trị đúng theo phác đồ của Bộ Y tế song do tình trạng bệnh diễn biến quá nhanh, phức tạp nên bệnh nhân đã tử vong ngày 20/9”, TS Nguyễn Minh Điển khẳng định.

Một biểu hiện thường thấy ở trẻ mắc tay chân miệng.


Thống kê tại Bệnh viện Nhi TƯ cho thấy từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận 241 trẻ mắc bệnh tay chân miệng, đa số ở thể nhẹ, một số cháu biến chứng viêm phổi, viêm não nhưng chưa có ca bệnh nào bị tử vong. Trong số 81 bệnh nhân nhập viện trong tháng 8 - 9 thì chỉ 3 trường hợp dương tính với EV71. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho 5 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 1 bé phải theo dõi chặt về biến chứng thần kinh do mạch đập nhanh.

Theo TS Trần Minh Điển, để phòng tránh những biến chứng đáng tiếc khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng, nên đưa trẻ tới cơ sở y tế chuyên khoa ngay khi có các triệu chứng: Trẻ bị sốt cao liên tục, nổi ban đỏ, giật mình, li bì, chân tay lạnh, không đáp ứng với thuốc hạ sốt...

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ 1/1 - 15/9, cả nước ghi nhận 52.321 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 61 địa phương, trong đó đã có 109 trường hợp tử vong tại 22 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh (26), Đồng Nai (22), Bình Dương (9), Long An (7), Bà Rịa – Vũng Tàu (6)... Các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra ở trẻ nam (71,3%), dưới 3 tuổi (79,6%).
Tính đến ngày 14/8/2011, tại các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã ghi nhận 1.193 mẫu xét nghiệm dương tính với virút gây bệnh tay chân miệng, trong đó có 651 mẫu dương tính với EV71 (40,2%) và 542 mẫu dương tính với các EV khác (33,5%).


Phương Liên