12:14 16/12/2010

Hà Nội: 14 năm tù cho kẻ lừa đảo XKLĐ

Ngày 15/12, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Khổng Văn Sáu (sinh năm 1981, trú ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) 14 năm tù và Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1981, ở Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 15/12, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Khổng Văn Sáu (sinh năm 1981, trú ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) 14 năm tù và Nguyễn Xuân Phương (sinh năm 1981, ở Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội) 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài án phạt tù, 2 bị cáo này còn phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết, Phương đã làm quen với Sáu - nguyên là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn tài chính Tiến Ngọc. Mặc dù công ty của Sáu không có chức năng tổ chức người đi xuất khẩu lao động, nhưng Sáu vẫn giới thiệu với Phương là y có khả năng giúp Phương đưa người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

 

Thị trường xuất khẩu lao động hấp dẫn những người nghèo ở nông thôn-Ảnh internet


Trên cơ sở đó, khi gặp người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Phương còn bịa thêm việc mình có người quen ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đủ khả năng "giúp đỡ" làm việc này. Do tin tưởng vào Phương và Sáu, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2007, đã có 8 người nộp cho Phương và Sáu tổng số tiền gần 50.000 USD. Tuy nhiên, suốt mấy năm liền, Phương và Sáu "hành" họ đi hết tỉnh nọ, tỉnh kia để học nghề, học tiếng. Song, không ai trong số các bị hại được đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài trót lọt.

Kim Anh - TTXVN