07:15 05/07/2012

Hà mã Israel sinh sản thành công ở Bình Dương

Ngày 4/7, ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú khu du lịch Đại Nam cho biết, cặp Hà Mã nhập từ Israel (Ixraen) đã nuôi thuần dưỡng và sinh sản thành công tại Vườn bách thú Đại Nam tỉnh Bình Dương.

Ngày 4/7, ông Dương Thành Phi, Giám đốc vườn thú khu du lịch Đại Nam cho biết, cặp Hà Mã nhập từ Israel (Ixraen) đã nuôi thuần dưỡng và sinh sản thành công tại vườn bách thú Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Một chú hà mã con nặng khoảng 25kg đã chào đời vào rạng sáng 3/7 đã bắt đầu bơi lội trong nước và tự tìm bú sữa mẹ.


Cặp hà mã bố mẹ được mua từ Israel, mỗi con có giá hơn 17.000 EURO (chưa tính tiền vận chuyển). Sau hơn 3 năm nuôi thuần dưỡng theo mô hình bán hoang dã trong diện tích 200m2, trong đó có 50% mặt nước tại khu du lịch Đại Nam, hà mã đã phát triển rất tốt, phù hợp với môi trường khí hậu tại Việt Nam.


Chú Hà Mã con sinh sản 1 ngày tuổi đang phát triển khỏe mạnh tại KDL Đại Nam


Hiện hà mã mẹ có trọng lượng hơn 1,5 tấn và con bố nặng khoảng 2 tấn, thức ăn của chúng là loại cỏ voi rất dễ trồng. Nhờ chăm sóc tốt, cặp hà mã đã sinh sản tự nhiên mà không cần đến sự can thiệp của nhân viên vườn thú. Hà mã hiện là loài động vật hoang dã nằm trong sách đỏ thế giới có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.




Chú Hà Mã con phát triển khỏe mạnh bên cạnh mẹ


Đến nay vườn thú nuôi bán hoang dã tại Đại Nam có 14 loài động vật quý hiếm đãthuần dưỡng và nhân giống rất thành công gồm: Hổ Đông Dương đã nhân giống lên thế hệ F2, khỉ sóc Nam Phi, vọc bạc, linh dương đầu bò, linh dương sừng xoắn... đã sinh sản được nhiều lứa. Đặc biệt, hiện nay có hai loài động vật hoang dã rất quý hiếm như: sư tử trắng, hổ trắng đang nuôi tại Đại Nam đều đã  mang thai và dự kiến trong tháng bảy này sẽ cho sinh sản lứa đầu tiên.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng