12:13 02/12/2014

Hà Lan ra lệnh tiêu hủy thêm 50.000 gia cầm

Giới chức Hà Lan ra lệnh tiêu hủy thêm 50.000 con gia cầm sau khi có kết quả xác định virus tại ổ dịch mới phát hiện thuộc chủng H5N8 có nguy cơ lây lan cao.

Ngày 1/12, giới chức Hà Lan ra lệnh tiêu hủy thêm 50.000 con gia cầm như biện pháp phòng ngừa sau khi có kết quả xác định virus tại ổ dịch mới phát hiện ngày 30/11 thuộc chủng H5N8 có nguy cơ lây lan cao.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ làm việc tại trang trại gia cầm ở Zoeterwoude ngày 30/11. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Thông báo của Bộ Y tế cho biết số gia cầm bị tiêu hủy nói trên được nuôi trong một trang trại chỉ cách ổ dịch H5N8 ở thành phố Zoeterwoude một km, nơi hơn 28.000 con gia cầm cần được tiêu hủy. Hai trang trại khác cách ổ dịch này 10 km được xác nhận không nhiễm dịch và một trang trại nữa đang được kiểm tra.

Virus H5N8 được phát hiện ở Hà Lan cách đây 2 tuần, có thể bắt nguồn từ các loài chim di cư từ châu Á. Các chuyên gia trường Đại học Erasmus ở thành phố Rotterdam cho biết đã tìm thấy virus H5N8 trong chất thải của một loài vịt trời di cư ở gần thành phố Utrecht và chủng virus này có đặc tính gần giống chủng virus đang tàn phá ngành chăn nuôi gia cầm của Hà Lan.

Cúm gia cầm đã bùng phát tại ít nhất 3 địa điểm thuộc Hà Lan. Ổ dịch phát hiện gần đây nhất cách Hekendorp 35 km về phía Tây Bắc. Ổ dịch đầu tiên được phát hiện giữa tháng 11 ở tỉnh Hekendorp khiến cho hơn 150.000 con gia cầm bị tiêu hủy.

Hà Lan là nước có ngành chăn nuôi và chế biến gia cầm phát triển mạnh với 95 triệu con gà được nuôi tại các trang trại và xuất khẩu trứng gà lên tới 10,6 tỷ euro (13,2 tỷ USD) trong năm 2011. Ngoài Hà Lan, Anh và Đức cũng thông báo phát hiện các chủng cúm gia cầm tương tự.


TTXVN/Tin Tức