03:16 31/03/2015

Hà Lan hủy hàng chục chuyến bay do bão lớn

Do bão to gió lớn, sân bay quốc tế Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đã phải hủy hàng chục chuyến bay và đóng cửa hai khu vực bốc dỡ container.

Do bão to, gió lớn lên đến 120km/giờ, sân bay quốc tế Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) ngày 31/3 đã phải hủy hàng chục chuyến bay và đóng cửa hai khu vực bốc dỡ container ở cảng Rotterdam.


80 chuyến bay tại sân bay Schiphol bị hủy bỏ do bão lớn.


Theo Cơ quan Khí tượng Hà Lan, bão lớn hình thành từ Biển Bắc đã tràn vào đất liền Hà Lan và gây ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông tại một số khu vực vùng thấp. Hiện Hà Lan đã công bố báo động đỏ đối với khu vực miền Bắc và các tỉnh ven biển.


Người phát ngôn sân bay Schiphol - sân bay lớn thứ tư châu Âu, cho biết khoảng 80 chuyến bay, chủ yếu ở châu Âu đã bị hủy bỏ và nhiều chuyến bay khác trong ngày cũng bị trì hoãn. Trong khi đó, tại cảng Rotterdam - cảng lớn nhất châu Âu, hai khu vực container đã phải đóng cửa và nhiều tàu, thuyền phải neo đậu trên biển khi mức gió được dự báo trên cấp 7. 


Nhà chức trách Hà Lan cũng đang chuẩn bị lai dắt một tàu chở container bị mắc cạn ở khu vực gần cảng Vlissingen, giáp với Bỉ.


Trước đó, ngày 27/3, sân bay Schiphol cũng đã phải hủy bỏ nhiều chuyến bay do tình trạng mất điện trên diện rộng tại thủ đô Amsterdam. Ngoài ra, mất điện cũng làm tê liệt tê liệt hoạt động của nhiều nhà ga và bệnh viện. Nguyên nhân được xác định là do tình trạng quá tải gây ra sự cố nổ một trạm điện cao thế ở ngoại ô Amsterdam.



TTXVN/Tin tức