06:08 30/06/2012

Hà Giang: Tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do lũ quét gây ra

Huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả của cơn lũ quét, diễn ra trong đêm 23/6 ở xã Giáp Trung, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, lúa và hoa màu, vật nuôi cho người dân địa phương, ước tính trên 25 tỉ đồng.

Huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục hậu quả của cơn lũ quét, diễn ra trong đêm 23/6 ở xã Giáp Trung, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, lúa và hoa màu, vật nuôi cho người dân địa phương, ước tính trên 25 tỉ đồng.


Huyện Bắc Mê đã huy động trên 1.500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người dân trên địa bàn để giúp dân vùng bị lũ quét làm lại nhà bị sập, bị cuốn trôi, sửa chữa nhà bị hư hỏng, thu hoạch số cây trồng bị ngập úng. Huyện đã huy động phương tiện cơ giới gạt xúc đất đá lở, thông xe tạm thời tuyến quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê; khắc phục được 4/9 km đường từ huyện về xã Giáp Trung… Huyện cũng hỗ trợ 100% giống lúa để bà con khắc phục diện tích mạ gieo bị lũ cuốn trôi. Trên 1,4 tỉ đồng từ kinh phí dự phòng được chi hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, nhà bị lũ cuốn, bị hư hỏng; chi phí khắc phục các công trình cấp nước sạch, san ủi đường giao thông…


Tuy nhiên, công tác cứu trợ cho xã Giáp Trung hiện vẫn khó khăn bởi xã vẫn trong tình trạng bị cô lập do tuyến đường vào trung tâm xã bị sạt lở nặng nề. Theo ông Triệu Trung Hiệp, Chủ tịch huyện Bắc Mê, khó khăn nhất hiện nay là việc di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao cùng với việc đảm bảo nơi ăn nghỉ cho đồng bào. Hiện bà con được di dời vẫn phải ở tạm tại các điểm trường, trụ sở thôn…

 

 Công Hải