09:17 18/09/2014

Hà Giang cứu hộ hơn 400 học sinh bị kẹt lũ

Công an tỉnh Hà Giang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hà Giang khẩn trương cứu hộ hàng trăm học sinh bị kẹt trong mưa lũ.

Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hà Giang khẩn trương cứu hộ hàng trăm học sinh bị kẹt trong mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa to, mực nước sông Lô tại Hà Giang dâng cao ở mức 103,5m trên cấp báo động 3 (ảnh chụp sáng 18/9). Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN


Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ đêm 16/9 đến rạng sáng 18/9, tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng và rải rác có dông; gió cấp 3 - 4, giật cấp 5, khiến mực nước lũ trên các sông suối lên nhanh. Đặc biệt, mực nước lũ trên sông Lô đã báo động trên cấp độ 3. cao nhất từ trước đến nay.

Hiện nay, nước lũ từ các sông, suối thượng nguồn vẫn đổ về cuồn cuộn, gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh Hà Giang. Tại thành phố Hà Giang rất nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu trong lũ.

Theo Đại tá Lê Công Bầu, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động- Công an tỉnh Hà Giang: Đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an các địa phương đang nỗ lực cứu hộ hơn 400 học sinh thuộc hai trường Tiểu học Kim Đồng và Mầm non Hoa Lan ra khỏi vùng bị chia cắt do lũ đổ về bất ngờ.

Lực lượng cứu hộ đã huy động rất nhiều trang thiết bị, phương tiện, vật dụng sẵn có như bồn tắm, can đựng nước, xuồng, bè mảng, ca nô và cả cây chuối được đưa ra phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Do lượng nước lũ lớn, chảy xiết, nhiều nơi nước ngập sâu đến trên 3 mét nên cán bộ, chiến sỹ công an đã phải bơi trong nước để đẩy xuồng. Dự kiến đến 18 giờ tối 18/9, các lực lực lượng cứu hộ sẽ phấn đấu đưa 100% các cháu học sinh 2 trường học trên về nơi an toàn.


Minh Tâm (TTXVN)